Ukraine sắp bỏ phiếu về quyền tự chủ của các khu vực ly khai

(PLO) - Giới chức Ukraine ngày 16/3 cho biết trong tuần này sẽ tiến hành bỏ phiếu về các dự luật trao quy chế trạng thái đặc biệt cho các khu vực ly khai ở miền Đông nước này theo khuôn khổ của thỏa thuận ngừng bắn đạt được hồi tháng 2 vừa qua.
Các tình nguyện viên quân sự tại Ukraine. Ảnh: AP
Các tình nguyện viên quân sự tại Ukraine. Ảnh: AP
Theo AFP, các dự luật nói trên đã được Tổng thống Petro Poroshenko đệ trình lên Quốc hội Ukraine vào cuối tuần qua và được công bố vào ngày 16/3.
Các dự luật này nêu rõ rằng các khu vực Donetsk và Lugansk ở miền Đông Ukraine sẽ được trao “tình trạng đặc biệt”, tức có thể ưu tiên cho tiếng Nga và tăng cường hợp tác với Nga, sau khi đã tiến hành các cuộc bỏ phiếu phù hợp với quy định của luật pháp Ukraine và có sự giám sát từ cộng đồng quốc tế.
Bản thảo của dự luật cho biết, tất cả các nhóm vũ trang và các vũ khí sẽ phải được giải giáp hoặc đưa khỏi Ukraine, còn truyền thông Ukraine sẽ được phép hoạt động trong các khu vực này.
Việc thực hiện các bước trên của Chính phủ Ukraine phù hợp với các cam kết của Kiev trong thỏa thuận ngừng bắn được ký kết tại Minsk hôm 12/2 vừa qua.  Phe nổi dậy ở miền Đông Ukraine trong thời gian qua đã đe dọa sẽ tiếp tục các cuộc tấn công nếu Kiev không tuân thủ lời hứa trao cho các khu vực ly khai quyền tự chủ lớn hơn dù vẫn thuộc Ukraine.
Theo thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 15/2, Ukraine có 1 tháng để phân định các vùng lãnh thổ đặc biệt và bắt đầu các cuộc thảo luận về bầu cử ở địa phương. Chủ tịch Quốc hội Ukraine Volodymyr Groysman cho biết các nhà làm luật của nước này sẽ tiến hành bỏ phiếu đối với các dự luật trên trong vòng 1 tuần tới. 
Tuy nhiên, Nga đã lên tiếng chỉ trích dự luật trên với lý do Kiev đã từ chối thảo luận với các khu vực ly khai về dự luật. “Quá trình diễn tiến cho thấy giới lãnh đạo của Ukraine đã chọn cách bác bỏ các nguyên tắc cơ bản của thỏa thuận Minsk” – Bộ Ngoại giao Nga trong một tuyên bố cho hay. 
Các động thái trên diễn ra trong lúc các cuộc giao tranh tại Ukraine dù đã giảm đáng kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn được ký kết nhưng vẫn xảy ra rải rác. Các quan sát viên của OSCE cho biết vẫn nghe thấy tiếng súng máy hạng nặng và pháo kích hạng nhẹ ở xung quanh sân bay Donetsk.
Trong các diễn biến có liên quan, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 16/3 tố cáo Moscow thực hiện cuộc “trưng cầu dân ý giả tạo” ở Crimea hồi năm ngoái, trước cuộc biểu quyết của Quốc hội Nga để sáp nhập bán đảo này.
Còn tại Berlin, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã hội đàm với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko khi ông đến thăm Đức. Sau cuộc hội đàm, bà Merkel nói rằng Liên hiệp châu Âu sẵn sàng duyệt xét tăng thêm các biện pháp trừng phạt nhắm vào Moscow nếu Nga không hỗ trợ đầy đủ lệnh ngừng bắn ở Ukraine.
Đáp lại, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 17/3 bác bỏ việc trao Crimea lại cho Ukraine. “Nga không hề chiếm đóng Crimea. Crimea là một vùng của Liên bang Nga và dĩ nhiên một vùng của chúng tôi sẽ không được đưa ra thảo luận” – ông Peskov nói./.