Ukraine thông qua luật ảnh hưởng sâu rộng tới các nghị sỹ Quốc hội

(PLVN) - Quốc hội Ukraine vừa thông qua dự luật tước quyền miễn trừ khỏi bị truy tố của các nhà lập pháp nước này.
Một phiên họp của Quốc hội Ukraine.
Một phiên họp của Quốc hội Ukraine.

Theo tờ UNIAN, dự luật số 2237 nói trên nhận được sự ủng hộ của 291 nghị sĩ tham gia bỏ phiếu. 

Trước đó, Quốc hội đã thông qua dự luật tại vòng bỏ phiếu đầu tiên diễn ra  hôm 3/12. Khi đó, dự luật này nhận được sự ủng hộ của 253 nghị sĩ. 

Với việc được thông qua ở lần bỏ phiếu thứ 2 này, dự luật sẽ có hiệu lực vào ngày 1/1/2020.

Dự luật vừa được Quốc hội Ukraine thông qua bao gồm các quy định sửa đổi Bộ luật Tố tụng Hình sự của Ukraine, vốn quy định loại trừ các thành viên nghị viện khỏi việc bị truy tố.

Dự luật mới cho phép nộp đơn xin bắt tạm giam, áp dụng các biện pháp phòng ngừa dưới hình thức giam giữ hoặc quản thúc tại gia, khám xét đối với các nghị sỹ bị cáo buộc có hành vi vi phạm.

Cũng theo dự luật, cơ quan chức năng được quyền áp dụng các biện pháp hạn chế các quyền riêng tư và tự do của một nhà lập pháp Ukraine theo đúng các trình tự quy định của pháp luật.

Dự luật cũng đưa ra các sửa đổi quy định cụ thể về trách nhiệm pháp lý của một nhà lập pháp Ukraine. 

Theo dự luật, các nghị sỹ Ukraine sẽ không phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với kết quả bỏ phiếu hoặc tuyên bố trong quốc hội và các cơ quan của Quốc hội mà họ là thành viên.