Ukraine thử thành công tên lửa “sát thủ cầu Crimea”

(PLVN) - Ukraine đã thử nghiệm thành công tổ hợp tên lửa RK-360MT với tên lửa chống hạm Hải Vương tinh.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo hãng tin Sputnik, trong quá trình thử nghiệm, tên lửa của Ukraine đã hoàn thành chuyến bay ở độ cao đặt ra, không bị lệch khỏi quỹ đạo dự kiến. 

Kết quả thử nghiệm lần này đánh dấu lần đầu tiên tên lửa Hải Vương tinh của Ukraine bay được quãng đường 250 km.

Nhà thiết kế chính của Phòng thiết kế quốc gia Luch ở Kiev Oleg Korostelev cho biết, thử nghiệm thành công này đánh dấu việc kết thúc quá trình phát triển tên lửa Hải Vương tinh – còn được gọi là R-360 - như một thiết bị bay. 

Tới đây, phòng thiết kế sẽ tiếp tục các thử nghiệm tiếp theo sẽ nhằm cải thiện các đặc tính chiến đấu của tên lửa này.

Trước đó, hồi tháng 7 vừa qua, cựu thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Alexander Turchinov tuyên bố rằng cây cầu Crimea có thể bị tên lửa Hải Vương tinh phá hủy trong vòng vài phút.

Tạp chí The National Interest trong một bài viết cũng cho rằng, nếu thành công, tên lửa Hải Vương tinh sẽ là một cột mốc quan trọng trong chương trình phát triển tên lửa của Ukraine.

Các thông tin được công bố cho hay, tên lửa Hải Vương tinh của Ukraine có đầu đạn nặng 150 kg, tầm bắn lên tới 280 km và tốc độ khoảng 900 km/h. 

Đọc thêm