Ukraine tố Nga vẫn hiện diện quân sự dày đặc ở biên giới

(PLO) - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 16/12 tố rằng Nga hiện vẫn duy trì sự hiện diện quân sự lớn ở biên giới với nước này.
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko.
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko.

Theo AFP, trong phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Poroshenko cho rằng Nga mới chỉ rút “chưa đầy 10%” lực lượng so với thời điểm căng thẳng giữa 2 nước lên đến đỉnh điểm hồi tháng 11 vừa qua.

“Số lượng binh sỹ lớn nhất của họ từ trước đến nay vẫn ở đó”, Tổng thống Ukraine tuyên bố.

Hôm 25/11 vừa qua, Nga đã bắt giữ 3 tàu hải quân và giam giữ 24 thủy thủ đoàn của Ukraine với cáo buộc các tàu này đã xâm nhập trái phép lãnh hải Nga. 

Sau vụ xung đột xảy ra trên Biển Đen này, Ukraine đã thiết quân luật trong 30 ngày tại 10 khu vực giáp ranh với Nga. 

Cùng với cáo buộc Nga đã tăng cường hiện diện quân sự tại biên giới, Ukraine cũng đã cảnh báo về một cuộc “chiến tranh toàn diện” với Nga. 

Trong phát biểu mới nhất, ông Poroshenko tuyên bố vẫn chưa thấy có lý do để sớm dỡ bỏ thiết quân luật.