Vaccine Nga hiệu quả với người cao tuổi

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ông Alexander Semyonov - người đứng đầu Viện nghiên cứu Vector tại thành phố Yekaterinburg (Nga) chia sẻ với TASS rằng, có đến 94% số người cao tuổi được tiêm vaccine EpiVacCorona đã sản sinh kháng thể chống lại Covid-19.
Hiệu quả của  Vaccine Sputnik V đối với tình nguyện viên trên 65 tuổi là 91,8%.
Hiệu quả của Vaccine Sputnik V đối với tình nguyện viên trên 65 tuổi là 91,8%.

Theo ông, vaccine sẽ "bảo vệ" một người trong ít nhất một năm, có thể là hai năm. 

"Chúng tôi biết chắc rằng vaccine có thể được sử dụng cho những người trên 18 tuổi, và giờ chúng tôi sẽ tiến hành tiêm cho các đối tượng ở lứa tuổi nhỏ hơn. Chúng tôi hiểu rằng, kết quả sản sinh kháng thể phòng Covid-19 sau khi tiêm vaccine đạt được tỷ lệ 94%", ông Semyonov nói.

Vaccine Sputnik V của Nga được đăng ký đầu tiên trên thế giới vào ngày 11/8/2020. Theo tập chí y tế The Lancet, hiệu quả của vaccine là 91,6%, và đối với tình nguyện viên trên 65 tuổi là 91,8%. Đồng thời, vaccine bảo vệ 100% khỏi diễn biến nặng của bệnh. Cũng tại Nga, vaccine "KoviVak" đã được Trung tâm Chumakov đăng ký.