Vận chuyển khí đốt của Nga qua Ukraine giảm mạnh

(PLVN) - Việc vận chuyển khí đốt của Nga qua Ukraine trong ngày đầu tiên của năm 2020 đã giảm 5,3 lần so với mức trung bình tháng 12, hãng tin Sputnik dẫn dữ liệu của Nhà điều hành GTS Ukraine cho biết.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo Sputnik, khối lượng vận chuyển khí đốt trung bình của Nga qua Ukraine trong tháng 12/2019 là 261 triệu m3. 

Trong ngày 31/12/2019, tổng cộng đã có 220,05 triệu m3 khí đã được bơm qua hệ thống truyền dẫn khí đốt của Ukraine.

Tuy nhiên, vào ngày 1/1/2020, con số này chỉ còn 49,3 triệu m3 khí. Đến ngày 2/1, khối lượng vận chuyển thậm chí còn giảm hơn nữa, xuống chỉ còn 38,8 triệu m3.

Ngày 30/12/2019, Nga và Ukraine đã ký kết gói thỏa thuận để tiếp tục vận chuyển khí đốt từ Nga qua Ukraine, trong đó có hợp đồng vận chuyển 5 năm.

Theo hợp đồng này, Công ty Gazprom của Nga đảm bảo bơm 65 tỷ m3 khí đốt trong năm đầu tiên qua Ukraine. Lượng khí đốt từ Nga trung chuyển qua Ukraine sang các nước châu Âu trong 4 năm tiếp theo đó được đảm bảo là 40 tỷ m3. 

Theo người đứng đầu Nhà điều hành GTS Ukraine Sergei Makogon cho biết, trong đêm 1/1/2020, hoạt động của công ty được tổ chức bình thường, tất cả đề xuất của Nga cho việc thực hiện thỏa thuận vận chuyển đã được đáp ứng.