Vanuatu bác thông tin cho Trung Quốc xây dựng căn cứ quân sự

(PLO) - Vanuatu ngày 10/4 bác bỏ thông tin rằng Trung Quốc sẽ xây dựng một căn cứ quân sự tại quốc gia Nam Thái Bình Dương này. 
Một khu nghỉ dưỡng ở Vanuatu. Ảnh: HM.com.au/NLĐ
Một khu nghỉ dưỡng ở Vanuatu. Ảnh: HM.com.au/NLĐ

Theo Reuters dẫn thông tin từ Công ty truyền thông Fairfax Media (Australia), Trung Quốc muốn xây dựng một căn cứ quân sự tại Vanuatu – quốc gia nằm cách Australia chưa đầy 2.000 km. Theo đó các cuộc thảo luận sơ bộ giữa hai bên về việc định vị căn cứ quân sự đã được tổ chức. Tàu hải quân Trung Quốc sẽ cập cảng để được bảo dưỡng, tiếp nhiên liệu và nạp lại tại cảng Vanuatu...

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Vanuatu Ralph Regenvanu đã lên tiếng bác bỏ thông tin này. “Chính phủ Vanuatu chưa bao giờ thảo luận về một căn cứ quân sự với Trung Quốc dưới bất kỳ hình thức nào. Chúng tôi không quan tâm đến quân sự, cũng không có hứng thú với việc xây dựng căn cứ quân sự”, ông Regenvanu nói. 

Còn Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng nói rằng tin tức của Fairfax là “hoàn toàn không phù hợp với thực tế”.