Venezuela cắt đứt quan hệ ngoại giao với Mỹ, buộc ngoại giao đoàn về nước trong 72 giờ

(PLVN) - Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 23/1 tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Mỹ đồng thời yêu cầu phái đoàn ngoại giao Mỹ rời khỏi nước này.
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Theo CNBC, thông báo trên được ông Maduro đưa ra sau khi chính quyền Mỹ công nhận lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido là tổng thống lâm thời của Venezuela.

Phát biểu trước những người ủng hộ bên ngoài dinh Tổng thống ở Caracas, ông Maduro thông báo sẽ cho phái đoàn ngoại giao Mỹ 72 giờ để rời Venezuela.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ trong một tuyên bố nói rằng sẽ không yêu cầu các nhà ngoại giao của nước này về nước vì Mỹ không công nhận Chính phủ của ông Maduro.

Các động thái trên diễn ra sau khi lãnh đạo phe đối lập tại Venezuela Juan Guaido ngày 23/1 tuyên bố trở thành tổng thống lâm thời của nước này.

Song, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Padrino Lopez khẳng định lực lượng vũ trang của nước này không công nhận ông Juan Guaido là tổng thống lâm thời.

Nhiều nước như Mexico và Cuba hiện vẫn giữ vững quan điểm ủng hộ ông Maduro.