Việt Nam là đối tác có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế

(PLVN) - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam là đối tác có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, luôn phối hợp chặt chẽ với các đối tác trong đó có Ireland tại các diễn đàn đa phương để đóng góp nhiều hơn nữa cho gìn giữ hòa bình, ổn định và tôn trọng luật pháp quốc tế cũng như trong việc ứng phó với các vấn đề toàn cầu. 
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Theo Bộ Ngoại giao, chiều tối 22/5, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã điện đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Ireland Simon Coveney trao đổi về tăng cường hợp tác song phương và phối hợp giữa hai nước trên các diễn đàn đa phương.

Tại điện đàm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh thông báo các biện pháp Việt Nam đang triển khai nhằm kiểm soát dịch bệnh và phát triển kinh tế giai đoạn hậu Covid-19. 

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam sẵn sàng cùng Ireland trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp nâng cao năng lực y tế, đối phó dịch bệnh và hỗ trợ nhau trong công tác bảo hộ công dân. 

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Ireland đánh giá cao những biện pháp mạnh mẽ cũng như sự tích cực, chủ động của Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác khu vực và quốc tế để đẩy lùi dịch bệnh trong vai trò là Chủ tịch ASEAN và Ủy viên Không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021. 

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Ireland đề nghị hai nước tiếp tục tăng cường phối hợp trong hợp tác Việt Nam-EU, ASEAN-EU cũng như tại các diễn đàn quốc tế nhất là Liên hợp quốc trong các vấn đề cùng quan tâm. 

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam là đối tác có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, luôn phối hợp chặt chẽ với các đối tác trong đó có Ireland tại các diễn đàn đa phương để đóng góp nhiều hơn nữa cho gìn giữ hòa bình, ổn định và tôn trọng luật pháp quốc tế cũng như trong việc ứng phó với các vấn đề toàn cầu. 

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh cảm ơn Ireland đã ủng hộ việc ký kết và phê chuẩn các Hiệp định EVFTA, EVIPA, đề nghị hai bên phối hợp  phát huy và tận dụng các cơ hội do EVFTA và EVIPA mang lại, hỗ trợ cho nền kinh tế hai nước vượt qua các thách thức hiện nay. 

Hai bên cùng đánh giá cao những tiến triển tích cực trong quan hệ song phương thời gian qua, nhất trí sẽ phối hợp triển khai các hoạt động kỷ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ireland (1996-2021), tăng cường hợp tác nhiều mặt, đặc biệt là hợp tác kinh tế, thương mại, hợp tác phát triển, tạo thêm xung lực mới cho quan hệ song phương.