Vợ tổng thống đắc cử của Ukraine vướng lùm xùm

(PLVN) - Phu nhân của Tổng thống đắc cử Ukraine Volodymyr Zelenskiy bị tố đã mua một căn hộ cao cấp từ ông trùm kinh doanh Oleksandr Buryak với giá rẻ chỉ bằng hơn một nửa so với giá thị trường, Reuters dẫn thông tin trên được thể hiện trong hồ sơ về thu nhập và tài sản chính thức của gia đình ông Zelenskiy cho hay.
Khu phức hợp sang trọng “Hoàng đế” ở bờ Biển Đen
Khu phức hợp sang trọng “Hoàng đế” ở bờ Biển Đen

Theo Reuters, ông Zelenskiy - một diễn viên hài và ngôi sao truyền hình không có kinh nghiệm chính trị - đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Ukraine ngày 21/4.

Ông này vận động tranh cử với tư cách là một người tách biệt khỏi giới thượng lưu giàu có vốn thống trị các hoạt động kinh doanh và chính trị tại Ukraine thời gian qua.

Tuy nhiên, hợp đồng mua bán căn hộ trong khu phức hợp sang trọng có tên “Hoàng đế” ở bờ Biển Đen vừa được công bố cho thấy gia đình ông Zelenskiy thực chất đã được hưởng lợi từ một giao dịch với một thành viên của giới thượng lưu giàu có đó.

Cụ thể, theo bản kê khai thu nhập và tài sản do ông Zelenskiy nộp, vào tháng 4/2013, vợ của ông là bà Olena Zelenska đã mua căn hộ penthouse 3 phòng trên bán đảo Crimea với giá 163.893 USD. Việc mua bán diễn ra trước khi Nga sáp nhập Crimea.

Để mua được căn hộ này, bà Zelenska đã trả số tiền tương đương khoảng 1.263 USD mỗi m2.

Trong khi đó, theo danh sách được công bố trên trang web bất động sản Ucraine domik.ua vào năm 2012, giá 1 căn hộ trong khu phức hợp Hoàng đế rơi vào khoảng từ 3.500 đến 4.000 USD mỗi m2.

Theo một mẩu tin rao bán một căn hộ ở cùng tòa nhà được công bố vào năm 2012 trên trang web indoor-estate.ru, mức giá tối thiểu cho căn hộ ở đây tối thiểu là 2.800 USD/m2.

Một đại lý bất động sản ở Crimea cũng xác nhận rằng, vào năm 2013, các căn hộ tương đương với các căn hộ trong khu phức hợp Hoàng đế thường được bán với giá từ 2.500 đến 3.000 USD/m2. Một số căn có thể có giá lên tới 5.000 USD.

Ông Buryak là cựu nghị sỹ Quốc hội Ukraine. Ông này cùng với anh trai tên Sergei nắm quyền kiểm soát Ngân hàng Brokbiznes của Ukraine từ ít nhất năm 2010 cho đến khi họ bán phần lớn cổ phần tại đây vào giữa năm 2013.

Một số cựu giám đốc điều hành Brokbiznes đang bị điều tra hình sự vì bị nghi ngờ tham ô tiền từ ngân hàng từ năm 2012.

Là một phần của cuộc điều tra này, các công tố viên đã thu giữ tài sản của hai công ty bị nghi ngờ được hưởng lợi từ vụ việc là Seredynetske và Svarog-Bukovyna, đều thuộc sở hữu của Oleksandr Buryak.

Reuters cho biết hãng tin này đã không thể xác định lý do tại sao căn hộ nói trên lại được bán cho vợ ông Zelenskiy với giá thấp hơn giá thị trường. Các bên liên quan như ông Zelenskiy, vợ ông và doanh nhân Buryak đều từ chối bình luận về thông tin trên.

Còn văn phòng chiến dịch tranh cử của ông Zelenskiy khẳng định gia đình tổng thống đắc cử đã nộp tất cả các loại thuế, phí theo quy định và tài sản này cũng đã được công khai theo đúng quy định của pháp luật. Văn phòng này cũng khẳng định giá căn hộ phù hợp với giá thị trường khi đó.