Xả súng ở sân bay Mỹ, ít nhất 5 người thiệt mạng

(PLO) - Một tay súng được cho là có chứng minh quân đội của Mỹ đã xả súng tại khu vực băng chuyền hành lý ở Sân bay quốc tế Fort Lauderdale, giết chết 5 người trước bị bị bắt.
Cảnh sát Mỹ sơ tán những người có mặt tại hiện trường.
Cảnh sát Mỹ sơ tán những người có mặt tại hiện trường.

Hãng tin CNA dẫn thông tin từ Cảnh sát Ủy viên cảnh sát hạt Broward Chip LaMarca cho hay, tay súng đã từ Canada đáp xuống Sân bay quốc tế Fort Lauderdale với một khẩu súng trong hành lý. 

Tại băng chuyền hành lý, tên này đã lấy chiếc túi rồi đi vào nhà vệ sinh để nạp đạn.

Sau đó, hắn đi ra và bắt đầu nã đạn về phía những người đang có mặt tại khu vực băng chuyền.

Những hình ảnh từ một đoạn video được quay bằng điện thoại và đã được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy các nạn nhân đang nằm trên sàn nhà và một số người đang quỳ xuống xin được buông tha. 

Cảnh sát trưởng hạt Broward Scott Israel tại một cuộc họp báo được tổ chức ngay tại hiện trường sau vụ việc cho biết đã có 5 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương do vụ xả súng. 

Tay súng cũng đã bị cảnh sát bắt giữ ngay sau đó nhưng không bị thương. Ông Israel cũng nói rằng còn quá sớm để đoán về động cơ của vụ việc.

“Tại thời điểm này, các thông tin thu được cho thấy hắn ta đã hành động một mình”, ông nói.

Giới chức Mỹ ngay sau đó đã đình chỉ tất cả các chuyến bay đến và đi tới Sân bay quốc tế Fort Lauderdale.

Còn Thượng nghị sỹ bang Florida Bill Nelson nhận dạng tay súng là Esteban Santiago.

“Hắn ta có chứng minh thư của quân đội. Chúng tôi không biết bây giờ chứng minh đó còn có giá trị hay không”, ông nói.