Xác định nguyên nhân bùng phát Covid-19, Bắc Kinh tung nhiều biện pháp chống dịch quyết liệt

(PLVN) - Số ca Covid-19 tại Bắc Kinh (Trung Quốc) đang tiếp tục tăng, xác định nguyên nhân ban đầu do lây từ người sang người và thực phẩm, môi trường bị ô nhiễm. 
Chợ Tân Phát Địa - ổ dịch Covid-19 mới ở Bắc Kinh (Trung Quốc).
Chợ Tân Phát Địa - ổ dịch Covid-19 mới ở Bắc Kinh (Trung Quốc).

Theo số liệu thống kê vừa công bố sáng 17/6, Trung Quốc tiếp tục có thêm 44 ca Covid-19 mới trong ngày 16/6, trong đó có 11 ca nhập cảnh và 33 ca nội địa. Trong số 33 ca trong nước có 31 người ở Bắc Kinh, 2 trường hợp còn lại ở Hà Bắc và Chiết Giang nhưng cũng liên quan đến ổ dịch  chợ Tân Phát Địa. Như vậy, chỉ sau 6 ngày tái bùng phát dịch trong cộng đồng, Bắc Kinh đã có 134 ca Covid-19.

Trước tình hình dịch bệnh nghiêm trọng, những ngày qua, Bắc Kinh liên tục cập nhật các chính sách chống dịch ngày càng nghiêm ngặt. 15 biện pháp sẽ phải thực thi sau khi thành phố này một lần nữa quay trở lại mức cảnh báo ứng phó với dịch cấp độ 2, tức cấp nghiêm trọng sau khi vừa gỡ bỏ hôm 6/6.

Giờ cao điểm buổi sáng ở Bắc Kinh. Ảnh: Reuters.

Giờ cao điểm buổi sáng ở Bắc Kinh. Ảnh: Reuters.

Trong đó, các biện pháp liên quan đến phòng dịch ở các chợ nông sản, cơ sở ăn uống và kiểm dịch thực phẩm nhập khẩu được đưa lên hàng đầu, sau khi số người mắc Covid-19 làm việc tại các chợ và nhà hàng ở Bắc Kinh ngày càng tăng và nguyên nhân gây bùng phát đợt dịch lần này ban đầu được nhận định là do lây từ người sang người và thực phẩm, môi trường bị ô nhiễm.

Ngày 16/6, lần đầu tiên kể từ đầu mùa dịch, Bắc Kinh tổ chức liên tiếp 3 cuộc họp báo chỉ trong 1 ngày để thông báo những thay đổi trong quy định phòng chống dịch. Mặc dù chưa phải phong tỏa như Vũ Hán, nhưng khoảng 1255 lượt chuyến bay đi và đến Bắc Kinh đã bị hủy bỏ. Hàng loạt tuyến vận tải hành khách liên tỉnh và giao thông công cộng nội đô phải tạm ngừng hoạt động. Người dân được khuyến khích làm việc tại nhà, học sinh trung học và tiểu học quay trở lại học trực tuyến.

Cho đến nay, tất cả các ca Covid-19 ở Bắc Kinh đã được xác định đều liên quan đến chợ đầu mối nông sản Tân Phát Địa. Tiếp theo khu chợ này, 11 chợ khác tại đây cũng đã phải đóng cửa do được xây ngầm hoặc bán ngầm dưới mặt đất. Tổng cộng đã có hơn 33.000 cơ sở ăn uống và 276 khu chợ trên toàn thành phố hoàn thành việc khử trùng diệt khuẩn tính đến sáng ngày 16/6.

Lãnh đạo thành phố này mới đây đã phải tuyên bố, Bắc Kinh đang trong "thời kỳ bất thường" và tình hình chống dịch tại đây là "hết sức nghiêm trọng".

Ông Wu Zunyou, nhà dịch tễ học của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc (CDC) cho biết, Bắc Kinh đã sớm khoanh vùng được ổ dịch và khoảng thời gian từ ngày 16/6 tới ngày 18/6 sẽ quyết định quy mô của đợt bùng phát này.

Tất cả các ca nhiễm virus liên quan tới chợ Tân Phát Địa đều đến từ một nguồn lây nhiễm duy nhất, có nghĩa là đợt bùng phát mới này sẽ không lan rộng. Theo ông Wu, ổ dịch mới không có lây nhiễm trong cụm gia đình hoặc lây nhiễm chéo giữa bệnh nhân và khách đến bệnh viện, giống như các trường hợp đã xảy ra ở thành phố Vũ Hán – tâm dịch Covid-19 tại Trung Quốc.

“Điều này cho thấy Bắc Kinh đã nắm bắt được tình hình dịch bệnh trong thời gian sớm nhất và xác định được ổ dịch tại chợ Tân Phát Địa. Điều này giúp ngăn chặn Covid-19 không lây lan rộng”, ông Wu nói.

Đọc thêm