Xác định thủ phạm đánh bom sứ quán Trung Quốc tại Kyrgyzstan

(PLO) - Cơ quan thông tin của Ủy ban An ninh quốc gia Kyrgyzstan ra thông báo cho biết, đã xác định thủ phạm vụ đánh bom liều chết tòa sứ quán Trung Quốc tại thủ đô Bishkek hôm 30/8 khiến 1 người chết, 3 người bị thương.
Shatibayev qua cửa hải quan sân bay để đi Thổ Nhĩ Kỳ hôm 30/8
Shatibayev qua cửa hải quan sân bay để đi Thổ Nhĩ Kỳ hôm 30/8

Đó là một phần tử thuộc tổ chức cực đoan lưu vong của người Uyghur (Duy Ngô Nhĩ) đòi ly khai ở Tân Cương có tên “Phong trào Đông Turkistan - East Turkistan Islamic Movement, ETIM” (gọi tắt theo âm Hán Việt là “Đông Đột”) hoạt động tại Syria thực hiện theo lệnh của tổ chức khủng bố “al-Nusra Front” (Mặt trận Chinh phục, viết tắt là JFS).

Thủ phạm có liên quan đến Thổ Nhĩ Kỳ

Nhà chức trách Kyrgyzstan cho biết họ đã bắt được 5 kẻ nghi phạm trong vụ này, ngoài ra còn 4 tên khác hiện đang lẩn trốn ở Thổ Nhĩ Kỳ; chính phủ Kyrgyzstan đã chính thức yêu cầu phía Thổ bắt và giao nộp những tên này.

Thông báo của Phòng thông tin Ủy ban An ninh quốc gia Kyrgyzstan cho biết: “Chúng tôi đã xác định rõ nhân thân của kẻ bị chết trong vụ đánh bom xe hơi liều chết này.

Hắn tên là Zoil Harimov, sinh năm 1983, người Uyghur mang hộ chiếu Tajikistan, là thành viên của tổ chức khủng bố cực đoan “Đông Đột” ở Syria.

Ngày 20/8, Harimov đã bay từ Istambul, Thổ Nhĩ Kỳ tới Bishkek và cầm lái chiếc xe Mitsubishi Delica chở thuốc nổ lao vào sứ quán Trung Quốc đánh bom liều chết.

Cơ quan an ninh Kyrgyzstan cũng đã thông báo truy nã khẩn cấp một người mang quốc tịch Tajikistan khác tên là Osh Shatibayev, người dân tộc Uzbek, sinh năm 1991.

Tên này đã được huấn luyện tấn công khủng bố tại Syria. Shatibayev hôm 16/6 đã vào Kyrgyzstan với hộ chiếu Tajikistan.

Hắn đã thực thi nhiệm vụ mua xe hơi, chế tạo và lắp đặt bom để hiệp sức, hỗ trợ Harimov thực hiện vụ đánh bom. Mấy tiếng trước khi xảy ra vụ tấn công khủng bố, Shatibayeb đã đáp máy bay chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Thông báo cũng cho biết: “Kết quả điều tra cho thấy, những kẻ đánh bom khủng bố sứ quán Trung Quốc đều là thành viên tổ chức khủng bố quốc tế người Uyghur JFS đang hoạt động trên đất Syria. Tổ chức này đã ra lệnh và tài trợ cho những kẻ chấp hành thực hiện vụ đánh bom liều chết”.

Thông tấn xã KABAR của Kyrgyzstan đã dẫn lời một quan chức cơ quan an ninh quốc gia Kyrgyzstan nói, Kyrgyzstan đã yêu cầu phía Thổ Nhĩ Kỳ bắt và giao nộp những kẻ đồng mưu trong vụ đánh bom liều chết sứ quán Trung Quốc, nhưng được biết 1 trong số những tên khủng bố này đã quay trở về Syria.

KABAR cho biết, đã xác định rõ những kẻ đồng mưu đang bị truy bắt, chúng hiện đang sống tại Istambul và hỗ trợ vụ đánh bom khủng bố từ đây.

Diễn biến vụ đánh bom khủng bố

9h30’ sáng 30/8/2016, Harimov cầm lái chiếc Delica chở thuốc nổ xông vào trong khuôn viên sứ quán Trung Quốc tại phía Nam thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan và kích nổ bom sau khi vượt qua cổng 50m. Hiện trường vụ nổ nhanh chóng được phong tỏa.

Cảnh sát Kyrgyzstan cho biết kẻ đánh bom tan xác tại chỗ, 3 người bị thương gồm 2 lính gác và 1 người làm vườn, đều là công dân Kyrgyzstan.

Phòng thông tin của Tổng thống Kyrgyzstan cùng ngày cho hãng tin Nga RIA Novosti biết: không có nhà ngoại giao Trung Quốc nào bị thương; nhưng phóng viên Đài CCTV và người bí thư của sứ quán Trung Quốc xác nhận: có người nhà của nhân viên sứ quán bị thương hiện đang được điều trị, song không nói cụ thể số người bị thương.

Qua điều tra xác định quả bom có trọng lượng khoảng 7kg thuốc nổ đã phá hoại nghiêm trọng tòa nhà sứ quán, tường bị vỡ toác nhiều chỗ, mặt đất đầy gạch vụn và mảnh kính, cánh cửa ra vào bị rách toác. Sau vụ nổ sứ quán Trung Quốc và sứ quán Mỹ ở gần đó đều phải sơ tán nhân viên...