"Ma men" tự dùng kéo đâm thủng tim mình

Bệnh viện Việt Đức mới tiếp nhận bệnh nhân Hồ Văn D. (54 tuổi ở Long Biên, Hà Nội) trong tình trạng hôn mê với vết thương xuyên tim, chảy nhiều máu, cơ hội sống mong manh. Ông D. đã tự dùng kéo đâm ngực mình.

Bệnh viện Việt Đức mới tiếp nhận bệnh nhân Hồ Văn D. (54 tuổi ở Long Biên, Hà Nội) trong tình trạng hôn mê với vết thương xuyên tim, chảy nhiều máu, cơ hội sống mong manh. Ông D. đã tự dùng kéo đâm ngực mình.

Theo người nhà bệnh nhân, ông D. có nghiện rượu lâu năm. Hơn 10 ngày trước bệnh nhân có những biểu hiện tâm thần bất ổn, trí nhớ giảm sút, nhầm lẫn lung tung. Đến 15h ngày 9/9, ông D. cầm kéo tự đâm vào ngực mình.

Bệnh nhân Hồ Văn D. 2 ngày sau phẫu thuật.
Bệnh nhân Hồ Văn D. 2 ngày sau phẫu thuật.

Khi được đưa tới cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức, ông D. đã bất tỉnh, mạch trụy, huyết áp không đo được. Bác sĩ cho biết, ngực ông D. có hai vết đâm, gây tổn thương ở tim và phổi.

Sau 1,5 giờ phẫu thuật, bệnh nhân đã thoát khỏi "lưỡi hái" tử thần và được chuyển về khu vực hồi sức cấp cứu.

Hiện tình trạng sức khỏe của người bệnh tạm ổn định theo chiều hướng tốt, nhưng do tim, phổi và thần kinh đều bị tổn thương nên vẫn cần sự theo dõi sát sao của các nhân viên y tế.

Thu Hương

Đọc thêm