"Mẹ mìn" buôn trẻ sơ sinh qua biên giới lĩnh án tù

Bà Cải khai trước toà, do nhà ở ngay trước cổng Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lạng Sơn, nên có nhiều phụ nữ, trẻ vị thành niên sinh con ngoài ý muốn, gửi bà nuôi hoặc cho người hiếm muộn.

Từ một nghệ nhân hát Then, đàn Tính, bà Tăng Thị Cải (57 tuổi, trú tại thôn Hoàng Tân, xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn), trở thành người cầm đầu đường dây buôn bán trẻ em và phải hầu toà ngày 29-1.

Bà Cải khai trước toà, do nhà ở ngay trước cổng Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lạng Sơn, nên có nhiều phụ nữ, trẻ vị thành niên sinh con ngoài ý muốn, gửi bà nuôi hoặc cho người hiếm muộn.

Từ tháng 3-2012, có một số đối tượng muốn xin một trẻ sơ sinh là nam giới. Sau đó hai tháng, có một phụ nữ mang đến một bé trai bốn ngày tuổi. Nghe tin này, ngày 15- 5, một nhóm người ở thị trấn Lộc Bình và hai người phụ nữ người Trung Quốc đi xe ô tô đến nhà bà Cải, sau đó họ mang đứa trẻ đi về hướng cửa khẩu Chi Ma (huyện Lộc Bình, Lạng Sơn).

"Mẹ mìn" Tăng Thị Cải tại cơ quan điều tra
"Mẹ mìn" Tăng Thị Cải tại cơ quan điều tra

Trên đường đi, đến đường Ngô Quyền, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn, bị tổ tuần tra Công an TP Lạng Sơn yêu cầu dừng xe kiểm tra. Vụ án buôn bán trẻ sơ sinh lộ diện.

Bọn chúng gồm: Tăng Thị Cải; Trần Thị Tân (SN 1973), Hoàng Đình Khôn (SN 1972), Lý Thị Khoa (SN 1965, đều trú tại huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn); Lô Thái Vinh (SN 1961), Mễ Diệm Bình (SN 1987, đều trú tại Ninh Minh, Khu tự trị Dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc).

Các đối tượng khai, do một số người Trung Quốc đặt mua bé trai sơ sinh 14 nghìn tệ (tương đương 45 triệu VNĐ), nên cả bọn bàn nhau, đặt mối liên lạc, khi có hàng thì Vinh và Bình sẽ trực tiếp sang Việt Nam kiểm tra và khi trót lọt qua cửa khẩu Chi Ma sẽ trả tiền.

Toà tuyên phạt bị cáo Cải 10 năm tù; Tân và Khôn, mỗi bị cáo 7 năm tù, bị cáo Khoa 8 năm; bị cáo Vinh và Bình, mỗi bị cáo 3 năm tù.

Theo Tiền Phong

Đọc thêm