"Nát" vùng kín" vì bạn đồng tính đùa bằng... miệng

Thanh niên 18 tuổi ở Long An vào Bệnh viện Chợ Rẫy cuối tuần qua trong tình trạng vùng kín bị tổn thương nghiêm trọng. Bệnh nhân cho biết trong lúc đùa giỡn đã bị người bạn đồng giới dùng răng cắn.

Thanh niên 18 tuổi ở Long An vào Bệnh viện Chợ Rẫy cuối tuần qua trong tình trạng vùng kín bị tổn thương nghiêm trọng. Bệnh nhân cho biết trong lúc đùa giỡn đã bị người bạn đồng giới dùng răng cắn.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng dương vật bị sưng phù, chảy máu với nhiều dấu răng tạo thành vết thương sâu. Người bệnh cho biết trước đó anh bị một bạn đồng tính đùa quá trớn bằng miệng nhưng không ngăn lại được.

Các bác sĩ đã khâu lại vết rách và cho bệnh nhân dùng thuốc chống viêm nhiễm. Người bệnh được xuất viện ngay sau đó với lưu ý phải tiếp tục giữ vệ sinh và kiêng cữ quan hệ tình dục.

Đây không phải là lần đầu tiên bệnh viện tiếp nhận nam bệnh nhân bị tổn thương chỗ kín do bạn tình mà chủ yếu là đồng giới gây nên. Tại khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân, các bác sĩ cũng từng cấp cứu cho một thanh niên 27 tuổi bị bạn tình cùng giới mơn trớn cắn gần đứt lìa "thằng bé".

Theo các bác sĩ, loại tổn thương này không khiến dương vật bị đứt lìa nhưng lại khó khâu nối do mặt cắt của vết thương không bằng phẳng.

Theo VnExpress

Đọc thêm