Rà phá hơn 7.000 vật liệu nổ trong vườn một gia đình ở Hà Giang

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong khi san lấp mặt bằng, gia đình ông Nho vô tình phát hiện trong vườn nhà có tới hàng ngàn vật liệu nổ. Lực lượng công binh đã tiến hành rà phá đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Có tới hơn 7.000 vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh nằm trong vườn 1 gia đình. Ảnh: Quốc Hoàn
Có tới hơn 7.000 vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh nằm trong vườn 1 gia đình. Ảnh: Quốc Hoàn

Hôm 18/10, lực lượng chức năng tỉnh Hà Giang đã tiến hành rà phá thành công hơn 7.000 vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh tại gia đình ông Nguyễn Văn Nho tại thôn Tiến Thắng, xã Phương Thiện, TP Hà Giang.

Trước đó trong lúc san ủi mặt bằng để xây dựng nhà, gia đình ông Nguyễn Văn Nho đã phát hiện lượng lớn các loại vật liệu nổ trong vườn nhà. Gia đình ông Nho đã báo cáo chính quyền địa phương về vấn đề trên.

Cơ quan chức năng nhanh chóng tiến hành phong tỏa hiện trường, sơ tán người và tài sản khỏi khu vực có nguy cơ ảnh hưởng. Qua thống kê, trong vườn nhà ông Nho có tới hơn 7.000 loại vật liệu nổ bao gồm đạn 12,7 mm; đạn pháo phòng không 37 mm; đạn cối 82; cối 100; mìn vướng nổ POM-Z2; lựu đạn và ngòi lựu đạn…

Lực lượng Công binh xác định số lượng vật liệu nổ còn rất nhiều nên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang đã tăng cường thêm lực lượng để đẩy nhanh tiến độ rà phá, đồng thời tổ chức dò sâu 7 đến 10m sau đó rà, phá sạch mìn, vật nổ để người dân yên tâm sinh hoạt, sản xuất.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Hà Giang còn sót lại nhiều loại bom mìn, vật liệu nổ nguy hiểm. Trong thời gian vừa qua, lực lượng chức năng tỉnh Hà Giang đã thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở khi nghi ngờ hoặc phát hiện các loại bom, đạn phải nhanh chóng báo cáo cơ quan chức năng để kịp thời xử lý, tuyệt đối không tự ý vận chuyển, buôn bán, tháo gỡ gây nguy hiểm cho tính mạng.

Đọc thêm