Schumi và bộ sưu tập xe hơi

(AutoNet) - Nổi tiếng với những cú bứt phá ngoạn mục trên đường đua F1, với mức thu nhập kinh khủng cùng bộ sưu tập những chiếc xe tuyệt vời nhất thế giới...

Từ lâu, Michael Schumacher đã trở thành một cái tên huyền thoại trên đường đua Công thức 1. Ngày 10/09/2006 vừa qua, anh đã tuyên bố chính thức từ giã sự nghiệp huy hoàng của mình mặc dù chỉ đứng thứ 2 tại mùa giải cuối cùng này. Người ta sẽ tự hỏi liệu con người làm chủ đường đua tốc độ kinh hoàng này sẽ lái những chiếc xe như thế nào sau khi rời vô lăng những chiếc F1?

11.jpg

Tuy là một tay đua của đội Ferrari nhưng với tinh thần dân tộc của những người Baravia, anh chàng này còn có rất nhiều những chiếc xe mang logo Mercedes, BMW,... Trong số đó, không ít là những chiếc xe mà các nhà sản xuất chế tạo dành riêng cho Michael Schumacher. Schumacher còn yêu thích rất nhiều loại xe khác như Lamborghini, Bentley hay Bugatti. Anh đã mua đi bán lại  rất nhiều chiếc xe khiến cánh phóng viên săn tin cũng khó có thể theo dõi hết. Ngoài ra anh còn thích “săn” nhưng chiếc mô tô hầm hố để làm phong phú thêm bộ sưu tập của mình.

02.jpg
Schumi và chiếc Fiat Sedici

Ngày 03/09/1969, tại Hürth Hermülheim, Đức, cậu bé Michael Schumacher ra đời để trở thành huyền thoại. Khởi đầu sự nghiệp năm 1991, sau đó qua nhiều cuộc chuyển nhượng, anh đã có mặt trong đội hình của đội Ferrari. Cuộc "kết hôn" mang tính định mệnh này đã giúp anh toả sáng với 5 lần vô địch. Ngoài ra, năm 1994, 1995 anh cũng đã đoạt ngôi vô địch với những chiếc xe của đội Benetton. Tổng số, anh đã từng tham gia 250 giải Grands Prix và 91 lần đăng quang ở vị trí về nhất.

05.jpg
Một sản phẩm khác của Fiat, Tập đoàn sở hữu Ferrari cùng đội đua

Giáng sinh vừa rồi, đội đua Ferrari đã trao tặng cho cựu tay đua từng 7 lần vô địch thế giới này một món quà lưu niệm vô giá. Đó là một chiếc Cúp bằng thép cao 1,60 m với trọng lượng 200 kg nhằm tôn vinh những thành quả của Schumacher trong màu áo đỏ. Trên chiếc cúp này còn khắc toàn bộ ngày tháng chiến thắng của 72 danh hiệu Grand Prix mà Schumacher giành được cùng với đội đua. Schumacher cũng được Liên đoàn đua xe thế giới FIA trao tặng huân chương vàng đặc biệt để tôn vinh những đóng góp phi thường của anh cho làng thể thao tốc độ trước khi giải nghệ.

01.jpg
Schumi trên chiếc Harley V-rod

Năm 2005, tạp chí Eurobusiness đã công bố Schumacher đoạt danh hiệu vận động viên có thu nhập cao nhất thế giới với 100 triệu $ mỗi năm. Một phần lớn trong thu nhập của anh là từ quảng cáo. Là thành viên xuất sắc nhất của đội đua Ferrari, cựu 04.jpgtay đua này trở thành người đại diện cũng như tham gia vào phần chế tạo nên những chiếc Fiat gắn tên anh như: Stilo, Sedici, Seicento, Scudo…

Với mực thu nhập này, cựu tay đua người Đức mới đủ khả năng để sở hữu một trong 6 chiếc xe đắt và hiếm nhất thế giới. Đó là chiếc Shelby Cobra Daytona - một cái tên huyền thoại xứng tầm với anh. Vào những năm 60 của thế kỷ trước, có 6 chiếc xe này được sản xuất dành riêng cho những cuộc đua GT Racing, thời đó do đội đua Ferrari thống trị. Những chiếc xe đua này được thiết kế bởi Peter Brock còn phần khung được tạo bởi Bob Negstadt.  5 chiếc được làm tại Italia, chiếc thứ 6 được chế tạo tại Mỹ. Thông tin về những người chủ sở hữu cúng như số phận của những chiếc xe này đã bị thất lạc 3 thập kỷ qua. Gần đây, một chiếc đã được tìm thấy tại California năm 2001. Chủ nhân của chiếc xe này là bà Donna O’Hara đã tự sát. Các chuyên gia đã định giá chiếc xe này vào khoảng 4 triệu đô la Mỹ. Theo một số nguồn tin thì Michael Schumacher đang sở hữu một chiếc Shelby Cobra Daytona của Italia hoặc của Mỹ đắt nhất thế giới này.

10.jpg
Một trong những chiếc Shelby Cobra Daytona hiếm hoi còn lại

Schumacher có sở hữu một chiếc Ferrari 575M màu bạc khác. Có thể bặt gặp chiếc xe này ở khá nhiều gara của những người nổi tiếng và có tiền. Song đây là một chiếc xe đặc biệt vì nó được Ferrari tặng riêng cho “con cưng” của hãng do đó chiếc xe được khắc tên và chữ ký của Michael Schumacher. Trong gara ôtô của Schumacher còn có một chiếc xe khác của Italia; chiếc Maserati Spyder mui trần xanh biếc phiên bản năm 2002. Nó đạt tốc độ từ 0 đến 60 km/h trong vòng 4.9 giây, tốc độ tối đa là 175 dặm/giờ, động cơ V8 – 390 mã lực. Là một chiếc xe hạng sang, thậm chí còn được xếp vào loại xa xỉ, khi mới “chào đời” Spyder đã có giá trên 100.000$.

07.jpg

08.jpg 09.jpg
575 M, Maserati Spyder và Ferrari F1

Bên cạnh việc trung thành với Ferrari, Michael Schumacher còn là “fan ruột” của những chiếc Harley Davidson, hiện anh có vài chiếc với kiểu dáng khác nhau và vẫn đang tiếp tục theo đuổi niềm ham thích này bằng việc đi “săn” những chiếc Harley hầm hố và độc đáo. Ví dụ như chiếc Harley đỏ này có dung tích 1600 cm3 , 100 CV được trưng bày tại cuộc triển lãm đã vào “tầm ngắm” của anh.

03.jpg
Liệu anh chàng có định mua con "xế nổ" này không?

Sau khi kết thúc vòng đua cuối cùng trong sự nghiệp tại Italy mà không giành được danh hiệu vô địch thế giới lần thứ 8, cựu tay đua người Đức vẫn thực hiện lời tuyên bố từ giã những vòng đua tốc độ để về bên gia đình. Anh sẽ trờ thành trợ lý cho đội đua Ferrari, và tiếp tục những công việc từ thiện khác, đặc biệt là với vai trò là đại sứ thiện chí của Liên Hợp Quốc. Giờ đây niềm đam mê xe và tốc độ của anh dành trọn cho những chiếc xe thể thao và những chiếc Harley yêu thích.

  • Hà Thu

Đọc thêm