Hàng chục học sinh giỏi thi lớp 10 bị… điểm liệt

Theo danh sách điểm thi tuyển sinh lớp 10 THPT thông báo trên mạng của Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Quảng Nam, hàng chục học sinh giỏi (HSG) cấp tỉnh, cấp trường trên địa bàn huyện Điện Bàn bị điểm liệt môn Toán.

Theo danh sách điểm thi tuyển sinh lớp 10 THPT thông báo trên mạng của Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Quảng Nam, hàng chục học sinh giỏi (HSG) cấp tỉnh, cấp trường trên địa bàn huyện Điện Bàn bị điểm liệt môn Toán.

Một số giáo viên và các bậc phụ huynh nhận định, nguyên nhân có thể do lỗi ghép phách hoặc vào nhầm điểm. Tuy nhiên, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam cho rằng, việc "học giỏi, thi kém" là bình thường.

Thấp bất ngờ

Rất nhiều phụ huynh, HS sau khi đi lên trường Nguyễn Duy Hiệu xem điểm thi môn toán, văn dán tại trường đã sững sờ, cho rằng máy vi tính “in nhầm” nên tức tốc xin mẫu phúc khảo điền thông tin vào rồi gửi cho trường Nguyễn Duy Hiệu để đề nghị Hội đồng chấm thi của Sở GD-ĐT Quảng Nam chấm lại bài thi môn toán.

Em Nguyễn Ngọc Ninh, HS lớp 9, THCS Nguyễn Du, xã Điện Phương, mếu máo: “Em là HS giỏi bốn năm liền của lớp. Năm 2009, em đạt giải nhì môn Hoá của tỉnh. Tổng kết cuối năm, toán được 9,2, điểm trung bình các môn là 8,5, là HS giỏi. Đề thi môn Toán vừa rồi có bốn câu, em làm hết 4 câu, tin chắc chắn mình được 10 điểm. Lúc có điểm trên mạng thông tin của Sở GD-ĐT Quảng Nam, em lên xem theo số báo danh thì chỉ có 1,5 điểm. Môn văn được 6,75 điểm. Tưởng máy tính bị lỗi, hiện ra sai nhưng khi điểm thi chính thức được dán tại trường Nguyễn Duy Hiệu (ngày 6/7), em và mẹ lên xem thì điểm môn Toán vẫn là 1,5”.

Em Trần Thảo Nhi, lớp 9/2 trường Nguyễn Văn Trỗi, học sinh giỏi bốn năm liền bị 0 điểm môn Toán trong kỳ tuyển sinh lớp 10 vừa qua. Ảnh: Hồng Sơn
Em Trần Thảo Nhi, lớp 9/2 trường Nguyễn Văn Trỗi, học sinh giỏi bốn năm liền bị 0 điểm môn Toán trong kỳ tuyển sinh lớp 10 vừa qua. Ảnh: Hồng Sơn

Tương tự em Ngô Thị Quỳnh Như, Tạ Thị Long Anh, Nguyễn Thị Kiều Trang là học sinh khá, giỏi bốn năm liền ở THCS Nguyễn Du cũng bị “điểm liệt” môn Toán trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 vừa rồi.

Tại THCS Nguyễn Văn Trỗi, xã Điện Thắng Bắc, huyện Điện Bàn, hàng chục HS giỏi của trường cũng bị “điểm liệt” môn toán. Em Trần Thảo Nhi, lớp 9/2 HS giỏi bốn năm liền, giải nhì HS giỏi tỉnh Quảng Nam môn lý. Nhưng kỳ thi này, môn Toán của em bị điểm 0, môn Văn được 6,5 điểm

Có nhầm lẫn?

Ông Đoàn Thạnh, Hiệu trưởng THCS Nguyễn Du, xã Điện Phương, huyện Điện Bàn cho biết: “Tôi cũng biết thông tin qua các em HS, phụ huynh của trường. Nhưng tôi tin chắc chắn do bị lỗi khi vào điểm hoặc lỗi sắp xếp nhầm phách bài thi của em này qua em khác”.

Toàn bộ phụ huynh có con là HS giỏi bị “điểm liệt” môn toán đã làm đơn phúc khảo gửi THPT Nguyễn Duy Hiệu chuyển lên Hội đồng chấm thi của Sở GD-ĐT tỉnh đề nghị chấm phúc khảo môn toán cho những HS giỏi bị “điểm liệt”. Ông Thạnh cho biết thêm: "Lạ là, các em HS học kém, yếu môn toán thì điểm môn này lại toàn 8, 9 điểm”.

Trao đổi với phóng viên chúng tôi, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam Nguyễn Tấn Thắng cho rằng: “Học sinh có học giỏi 10 năm đi nữa thì điểm thi zê-rô vẫn là zê-rô”.

Theo Đất việt

Đọc thêm