Rầm rập thi công trên công trường hồ chứa Ea H'leo

(PLVN) - Sau gần 1 năm thi công, cuối tuần qua, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn/Binh đoàn 12 (Bộ Quốc phòng) và Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 8 đã chính thức làm lễ chặn dòng đợt 1 của Dự án hồ chứa nước Ea H'leo 1 (Đắk Lắk).
Binh đoàn 12 phát động thi đua “Đoàn kết, lập công, quyết thắng" trên công trường hồ chứa nước Ea H'leo 1 hôm 28/12.
Binh đoàn 12 phát động thi đua “Đoàn kết, lập công, quyết thắng" trên công trường hồ chứa nước Ea H'leo 1 hôm 28/12.

Sự xuất hiện đại diện Bộ Tư lệnh Binh đoàn 12 và chủ đầu tư tại lễ chặn dòng công trình trên cho thấy các bên liên quan đang muốn nỗ lực đẩy nhanh tiến độ để hồ chứa Ea H'leo 1 sớm hoàn thành, dẫn nước phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân ở Đắk Lắk.

Vì thế, dip cuối năm này, khắp nơi trên công trường đều là sắc xanh áo lính của Bộ đội Trường Sơn, với gần 200 nhân công thường xuyên thi công 3 ca, 4 kíp để rút ngắn thời gian hoàn thành công trình từ 27 tháng xuống còn 20 tháng, giúp đồng bào Tây Nguyên chủ động hơn trong sản xuất, sinh hoạt mỗi mùa khô hạn.

Ngoài 2 đơn vị đứng chân trên địa bàn Tây Nguyên là lực lượng chủ lực thi công các hạng mục của cụm công trình đầu mối này, Binh đoàn 12 mới đây đã chỉ đạo Lữ đoàn 384 tăng cường thêm lực lượng từ miền Trung vào Đắk Lắk để có thêm nhiều mũi thi công làm thay đổi rõ rệt tình hình trên công trường.

Nhà thầu cam kết trước 30/4/2020 sẽ thi công đạt cao trình 397m, với 100 ngàn m3 bê tông.
 Nhà thầu cam kết trước 30/4/2020 sẽ thi công đạt cao trình 397m, với 100 ngàn m3 bê tông.

Theo chủ đầu tư, đến nay, đơn nguyên tràn 1 của công trình thi công đã đạt tới cao trình +385m. Sau lễ chặn dòng đợt 1, nhà thầu sẽ thi công phần thân đập chính và tràn xả lũ. Phía đại diện Binh đoàn 12 cam kết trước ngày 30/4/2020, đơn vị sẽ thi công đạt tới cao trình +397m, với một khối lượng bê tông khoảng 100.000 m3.

Cũng trong dịp này, Binh đoàn 12 đã tổ chức Lễ phát động đợt thi đua với chủ đề: “Đoàn kết, lập công, quyết thắng", nhằm tập trung lực lượng, phương tiện, tài chính… cho công trình hồ chứa Ea H'leo 1, qua đó khẳng định uy tín, thương hiệu của nhà thầu quân đội với chính quyền địa phương và chủ đầu tư - Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn.

Dự án Hồ chứa nước Ea H’leo 1 là công trình cấp nước tưới cho khoảng 5.000 ha đất canh tác; tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho 10.000 người dân. Ngoài ra, hồ còn đảm bảo hàng triệu m3 nước/năm phục vụ chăn nuôi, góp phần cải thiện môi sinh, môi trường, nâng cao đời sống đồng bào.

Đọc thêm