Rủ bạn“dằn mặt” tình địch vì nghi ngờ chồng lăng nhăng

(PLO) - Cho rằng chồng mình có quan hệ bất chính với một cô gái, người vợ rủ thêm hai người bạn cùng đi tìm và đánh ghen khiến cô gái nhập viện.
Hình minh họa
Hình minh họa

Ngày 11/5, thông tin từ Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, cơ quan này đang điều tra vụ án liên quan đến hành vi bắt giữ người trái pháp luật, làm nhục người khác và cố ý gây thương tích đối với ba cô gái vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, Lê Thị Trang Đài (SN 1990, trú tại xã Nghi Phú, TP.Vinh, Nghệ An) nghi ngờ chồng mình có mối quan hệ ngoài luồng với chị T.L (SN 1997) nên nổi máu ghen và ấp ủ kế hoạch dằn mặt tình địch. Ngày 6/5, Trang rủ thêm hai người bạn là Hoàng Thị Thúy (SN 1991) và Nguyễn Thị Quỳnh Trang (SN 1995 cùng trú TP Vinh) để thực hiện màn đánh ghen dằn mặt tình địch, hòng giữ chồng về với gia đình.

Trong khi cả ba đi trên một chiếc ô tô chạy quanh thành phố thì phát hiện chị L. đang ngồi trên vỉa hè, cả ba dừng xe lại bên đường rồi mở cửa lao xuống kéo chị này lên xe đóng cửa lại. Chị L. la lối, van xin nhưng vẫn bị nhóm người do Trang đi cùng chửi bới, đánh đập, sau đó thả chị này xuống bên đường rồi lái xe bỏ đi. 

Nạn nhân sau khi bị đánh được người nhà đưa đến bệnh viện sơ cứu các vết thương, cùng với đó làm đơn tố cáo lên cơ quan công an nhờ giúp đỡ.  Sau khi bị triệu tập, CQĐT đã tạm giữ Lê Thị Trang Đài và Hoàng Thị Thúy, riêng Quỳnh Trang đang mang thai nên được tại ngoại, bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Vụ việc đang được Công an TP. Vinh tiếp tục điều tra làm rõ. 

Đọc thêm