Sa Pa chuyển rét giữa mùa hè, nhiệt độ xuống 16,8 độ C

0:00 / 0:00
0:00
Đêm 4/6, không khí lạnh ảnh hưởng đến Lào Cai đạt ngưỡng mạnh nhất, nhiệt độ các khu vực tiếp tục giảm thấp hơn so với ngày hôm trước, thời tiết tại Khu du lịch Quốc gia Sa Pa chuyển rét giữa mùa Hè.
Nhà thờ đá Sa Pa. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN
Nhà thờ đá Sa Pa. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Thông tin từ Đài khí tượng và Thủy văn tỉnh Lào Cai, đêm 4/6, không khí lạnh ảnh hưởng đến Lào Cai đạt ngưỡng mạnh nhất, nhiệt độ các khu vực tiếp tục giảm thấp hơn so với ngày hôm trước, thời tiết tại Khu du lịch Quốc gia Sa Pa chuyển rét giữa mùa Hè.

Lúc 7h ngày 5/6, quan trắc được nhiệt độ thấp nhất ở một số địa phương như sau: Thành phố Lào Cai xuống mức 24,6 độ C; Phố Ràng (Bảo Yên) 23,4 độ C. Vùng núi Bắc Hà chuyển rét 18,8 độ C; Sa Pa rét nhất 16,8 độ C.

Trước đó, cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, vào ngày 24/5, nhiệt độ tại Sa Pa giảm tới 17,2 độ C. Tuy nhiên vẫn kém đợt giảm nhiệt này là 0,4 độ C.

Hiện, không khí lạnh ảnh hưởng suy yếu khiến nhiệt độ tăng dần lên. Dự báo ngày 5/6, vùng thấp nhiệt độ cao nhất lên mức 31-33 độ C, vùng núi từ 25-27 độ C, thị xã Sa Pa trong khoảng 20-22 độ C.

Đọc thêm