Sa thải thanh tra xe buýt dọa 'cắt cổ' hành khách

(PLVN) - Công ty xe buýt Mạnh Hào (ở Bắc Ninh) đã sa thải nhân viên do có hành vi, lời nói không chuẩn mực, vi phạm quy định của công ty.
​Người đàn ông tự xưng là thanh tra mặc quần dài thụng, áo thun, đi dép lê, đội mũ lưỡi trai trắng liên tục văng tục, đe dọa hành khách.
​Người đàn ông tự xưng là thanh tra mặc quần dài thụng, áo thun, đi dép lê, đội mũ lưỡi trai trắng liên tục văng tục, đe dọa hành khách.

Nhân viên thanh tra nội bộ này được xác định là Phạm Bá T (34 tuổi), mới vào làm việc ở công ty một thời gian.

Theo công ty xe buýt Mạnh Hào, sau khi clip nhân viên thanh tra xe buýt có hành vi đe dọa, chửi bới, dọa “cắt cổ” hành khách được gửi đến Sở GTVT Bắc Ninh, công ty đã yêu cầu nam nhân viên T giải trình. Công ty sau đó ra quyết định sa thải ngay nhân viên này.

Sau sự việc này, công ty xe buýt Mạnh Hào cho biết sẽ họp, chấn chỉnh toàn bộ nhân viên công ty về thái độ phục vụ hành khách.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn 6 phút ghi lại cảnh đôi co giữa người đàn ông tự xưng là thanh tra tuyến xe buýt Mạnh Hào chạy tuyến Lương Tài – Bắc Ninh với khách.

Người đàn ông tự xưng là thanh tra mặc quần dài thụng, áo thun, đi dép lê, đội mũ lưỡi trai trắng liên tục yêu cầu một hành khách lớn tuổi xuống ghế dưới ngồi. Tuy nhiên, vị khách này không chịu xuống. Lúc này, người thanh tra dọa: “Bố mày cắt cổ mày, mày đi xuống!”. Khách đáp “tao không xuống”. 

Cùng với đó những câu liên tục chửi bới thậm tệ hành khách. Thấy vậy phụ xe buýt Mạnh Hào có mặc áo đồng phục đứng ra can ngăn.

Trước hành vi hung hãn của người thanh tra không mặc đồng phục, một hành khách trên xe cho rằng nên gọi công an để giải quyết. Lúc này người kia đáp: “Tao thách cả hai vợ chồng mày luôn”.

Sự việc sau khi được đăng tải đã khiến dư luận vô cùng bất bình.

Đọc thêm