Không gian sống xanh trong những 'khu vườn trên cao'

(PLO) - Áp dụng mô hình "vườn trên cao" thịnh hành ở nhiều quốc gia phát triển vào Việt Nam, chủ đầu tư các dự án bất động sản kiến tạo không gian sống xanh cho cư dân.
Vườn trên cao hình xoắn ốc độc đáo tại một khu chung cư của Đức
Vườn trên cao hình xoắn ốc độc đáo tại một khu chung cư của Đức

Trước thực trạng mật độ xây dựng ngày càng nhiều, không gian xanh bị thu hẹp lại, ô nhiễm tiếng ồn và không khí gia tăng…, nhiều người tìm đến những căn hộ gần gũi với thiên nhiên, rộng rãi và thoáng đãng.

Để kiến tạo không gian sống gần gũi với thiên nhiên, nhiều chủ đầu tư lựa chọn giải pháp "vườn trên cao", đưa chúng vào dự án bất động sản. Nhờ công nghệ xây dựng tiên tiến, những khu vườn này không còn là khoảng xanh trên mặt đất mà được đưa lên tầng cao để cư dân có không gian sống trong lành và sắc xanh luôn tràn ngập.

Trên thế giới, Waldspirale của Đức là một trong những "khu vườn trên cao" nổi tiếng, thu hút đông đảo người dân cũng như khách du lịch. Đây là khu chung cư với mái vườn hình xoắn ốc, các loại cây bụi và cỏ trồng trên một sân thượng hình xoắn kéo dài từ tầng 1 đến 12.

Bên cạnh đó, vườn trên cao Acros được ví như một kim tự tháp mọc lên giữa thành phố Fukuoka, Nhật Bản. Tòa nhà mái nghiêng 14 tầng này phủ đầy cây xanh, mỗi tầng mái như một khu rừng với đủ loại từ cây cỏ cho đến thác nước.

Ngoài ra, vườn Kaiser Roof Gardenm tại California (Mỹ); vườn Kensington Roof Gardens tại London (Anh) hay Namba Parks tại Osaka (Nhật Bản)... cũng là những công trình nổi bật, đáp ứng nhu cầu sống an lành của cư dân.

Tại Việt Nam, mô hình này cũng được nhiều chủ đầu tư đưa vào các dự án nhằm dành tối đa diện tích cho các khoảng xanh trong tòa căn hộ. Ở Hà Nội có nhiều dự án chỉ xây dựng khoảng 20% diện tích còn 80% còn lại dành cho hệ thống tiện ích với cây xanh, đường dạo bộ, chốn nghỉ ngơi, thư giãn… 

Khu vườn xanh trên tầng mái của một tòa chung cư ở phía Nam Hà Nội
Khu vườn xanh trên tầng mái của một tòa chung cư ở phía Nam Hà Nội

Trong đó, dự án Imperia Garden ở quận Thanh Xuân cũng thu hút nhiều khách hàng với những căn hộ "vườn trong phố". Tại đây, vườn trên cao không những được bố trí trên tầng mái của tòa nhà, mà ngay tại tầng 8 của dự án cũng có thảm cỏ xanh, vườn cây và lối đi dạo.

Ở quận Hà Đông cũng có dự án thu hút người mua nhà bởi khu vườn trên cao độc đáo. Tại đây, hai vườn treo cây xanh được nối từ các tòa với nhau, trở thành "thiên đường nghỉ dưỡng" cho riêng cư dân của dự án.

Trong thời gian tới, khu vực phía Nam Hà Nội còn có thêm dự án Imperia Sky Garden theo mô hình này. Sống tại đây, mọi người sẽ tận hưởng không gian trong lành, yên tĩnh và hòa mình cùng thiên nhiên. 

Đọc thêm