Năm 2020, KĐT Vạn Phúc khánh thành 10 công trình tiện ích trị giá 2.500 tỷ đồng

(PLVN) - Khu đô thị Vạn Phúc là một trong những khu đô thị sinh thái ven sông đáng sống hàng đầu tại TP HCM. Sở dĩ như vậy là do Khu đô thị này hội tụ được rất nhiều yếu tố từ vị trí đắc địa đến hệ sinh thái thiên nhiên trong lành được bao quanh bởi sông Sài Gòn cũng như những tiện ích được chủ đầu tư bố trí, tích hợp trong khu đô thị nhằm phục vụ mọi nhu cầu của cư dân.
Một số hình ảnh thực tế tại dự án Khu đô thị Vạn Phúc
Một số hình ảnh thực tế tại dự án Khu đô thị Vạn Phúc

Trong những năm qua, Tập đoàn Bất động sản Vạn Phúc đã đầu tư hàng ngàn tỷ đồng vào các công trình, hạng mục tiện ích, hạ tầng giao thông và xây dựng nhà ở phục vụ cư dân. Nhiều năm liền Khu đô thị Vạn Phúc được bình chọn là dự án bất động sản xanh, không gian sống sinh thái, đẳng cấp và là nơi an cư lý tưởng được khách hàng lựa chọn.

Nằm ngay cửa ngõ Đông Bắc TP HCM với quy mô lên đến 198 ha, được bao quanh bởi sông Sài Gòn xanh mát, Khu đô thị Vạn Phúc là tâm điểm kết nối giao thương với các khu vực trong và ngoài thành phố, giao thương thuận lợi về cả đường bộ, đường hàng không và đường thủy. 

 

Tính đến cuối năm 2019, Khu đô thị Vạn Phúc thu hút hơn 2.000 cư dân vào ở, trong đó có khoảng gần 200 doanh nghiệp đang hoạt động, thêm vào đó hàng loạt công trình được tiện ích đưa vào hoạt động như Trường song ngữ quốc tế Emasi, công viên, hồ bơi nội khu, sân bóng đá, sân tennis, đặc biệt hoàn thành hạ ngầm tuyến lưới điện cao thế dài gần 2km với chi phí hơn 300 tỷ đồng, hoàn thành tuyến bờ kè, cảnh quan sông Sài Gòn…

 

Trong năm 2020, Tập đoàn Vạn Phúc, chủ đầu tư Khu đô thị Vạn Phúc công bố ngân sách đầu tư 2.500 tỷ đồng hoàn thiện và khánh thành 10 công trình tiện ích trọng điểm chào mừng sự kiện thành lập 25 năm Tập đoàn bao gồm 10 ha cảnh quan công viên, 20km hạ tầng giao thông nội khu, khánh thành quảng trường trung tâm và bàn giao 350 căn nhà cho cư dân vào ở nâng tổng số cư dân vào ở dự kiến lên đến hơn 3.000 cư dân vào cuối năm 2020.

 

Ngoài ra Chủ đầu tư sẽ tiếp tục khởi công 6 hạng mục công trình tiện ích mới bao gồm: Trung tâm thương mại, Bệnh viện Vạn Phúc, Công viên giải trí Ocean World, Bãi xe Tập trung, hoàn thiện cảnh quan công viên The Long Park và xây mới 300 căn nhà.

Khu đô thị Vạn Phúc sau hơn 5 năm đầu tư và xây dựng đã tạo lập niềm tin và khẳng định uy tín, chất lượng sản phẩm với khách hàng; Dự án đang được triển khai đồng loạt hạ tầng giao thông, các tiện ích nội đô và cảnh quan đô thị.

 

Sản phẩm ngày càng được chăm chút hơn về thiết kế kiến trúc, cảnh quan góp phần không ngừng nâng cao giá trị sản phẩm, mang đến không gian sống sinh thái, lý tưởng cho cư dân và được khách hàng tin tưởng lựa chọn.

Bà Nguyễn Hương, Tổng giám đốc Đại Phúc Land cho biết trong năm 2020, Tập đoàn sẽ đưa vào hoạt động khu phố thương mại triệu USD đẳng cấp bậc nhất Sài gòn với hơn 300 mặt bằng kinh doanh sở hữu mặt tiền nhân đôi, rộng 7-9m, cao 5-6 tầng có diện tích sử dụng lên đế 600-700m2 tích hợp công năng vừa ở, vừa kinh doanh thu hút nhiều thương hiệu lớn trong và ngoài nước mở showroom, văn phòng đại diện, kinh doanh nội thất, ẩm thực, thương mại dịch vụ… với các chính sách ưu đãi hấp dẫn.

5 đặc điểm khác biệt của khu đô thị Vạn Phúc:

1. Khu đô thị sinh thái cao cấp ven sông hội đủ 3 yếu tố: sông Sài gòn bao quanh, hồ  Đại Nhật rộng 16ha trung tâm và kênh Sông Trăng thơ mộng dài gần 2km ngang qua thành phố 

2.Hơn 100ha dành cho mảng xanh, mặt nước, công trình công cộng và giao thông.

3. 80% sản phẩm là nhà ở thấp tầng mang lại không gian thoáng đãng hiếm có.

4. Quy hoạch đồng bộ, hạ tầng giao thông hoàn chỉnh với cốt nền cao 3m, gấp đôi mức đỉnh triều cường 2019.

5. Tiện ích đầy đủ, khép kín, đẳng cấp phục vụ nhu cầu an cư của 40.000 cư dân

Sẽ hoàn thiện 10 hạng mục công trình hạ tầng, tiện ích trong năm 2020:

1. Khánh thành Công viên Vạn Phúc 

2. Khánh thành Công viên Kênh Sông Trăng phân đoạn A,B,C

3. Khánh thành Công viên Pearl Garden

4. Khánh thành Công viên The Long Park

5. Hoàn thiện & nâng cấp Đường Nguyễn Thị Nhung & thông xe đường Đinh Thị Thi kết nối Quốc lộ 13

6. Hoàn thiện tuyến đường ven sông phân đoạn 1,2&4,5

7. Hoàn thiện tuyến phố đi bộ ven Kênh Sông Trăng dài 2km

8. Hoàn chỉnh tuyến cống D2000 và tuyến giao thông kết nối đường vành đai sông

9. Khánh thành Quảng trường Trung tâm Hồ Đại Nhật

10.  Bàn giao 350 căn nhà với hơn 200.000m2 sàn nhà ở cho cư dân

Đọc thêm