Phế thải đổ tràn lan trên đường đê tả sông Đáy

(PLO) - Thời gian gần đây, trên tuyến đường đê tả sông Đáy, đoạn chạy qua địa phận xã An Thượng (huyện Hoài Đức, Hà Nội) xảy ra tình trạng đổ trộm phế thải xây dựng tràn lan. Hàng trăm mét khối đất, phế thải xây dựng nối tiếp nhau đổ tràn trên mái và cơ đê, gây ảnh hưởng lớn đến việc tiêu thoát lũ và sự an toàn của tuyến đê này. 
Phế thải đổ tràn lan trên đường đê tả sông Đáy

Theo ghi nhận thực tế, đường đê tả sông Đáy qua An Thượng là trục giao thông huyết mạch giúp kết nối địa phương này với quốc lộ 6 và Đại lộ Thăng Long. Các điểm có lượng phế thải xây dựng tập trung lớn là: Khu vực thuộc km6; km16; ngã ba giao cắt quốc lộ 6 với Quốc Oai…

Đáng chú ý, ở khu vực ngã ba giao cắt tuyến quốc lộ 6 với Quốc Oai, trên đường đê hàng chục khối rác, phế thải đổ tràn lan gây cản trở giao thông. Mỗi khi trời trở nắng, gió to thì bụi bặm từ những đống phế thải bay tứ tung, còn trời mưa thì bùn đất lại chảy ra khiến mặt đường lầy lội, trơn trượt...  Riêng đoạn đường đê đoạn chạy qua thôn Lại Dụ, mặc dù đã cắm biển cấm đổ phế liệu và rác thải trên mặt đê, mức xử phạt khi phát hiện vi phạm thấp nhất là 500.000 đồng, song ngay dưới biển cấm vẫn là la liệt rác thải sinh hoạt và phế thải xây dựng. 

Ðể bảo đảm an toàn giao thông cho người dân khi qua lại trên đường đê tả sông Đáy, đề nghị chính quyền xã An Thượng tăng cường hơn nữa việc tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng đổ trộm phế thải. Nhân viên làm nhiệm vụ giữ gìn vệ sinh môi trường cần kịp thời thu dọn phế liệu bị đổ trộm, để không gây ảnh hưởng môi trường và cản trở giao thông.

Đọc thêm