Tạo dựng “bức tranh ghép hình bảo vệ động vật lớn nhất Việt Nam“

(PLO) - Nhằm góp phần kêu gọi cộng đồng tham gia bảo vệ động vật quý hiếm, Thủy cung Vinpearlland Times City vừa chính thức phát động chiến dịch “Chung tay bảo vệ động vật quý hiếm”, thông qua việc tạo dựng “Bức tranh ghép hình bảo vệ động vật lớn nhất Việt Nam”
Tạo dựng “bức tranh ghép hình bảo vệ động vật lớn nhất Việt Nam“
Với quan điểm mỗi cá nhân tự nâng cao nhận thức và hành động bảo vệ động vật, sẽ tạo nên sức mạnh to lớn, tác động tới nhận thức của toàn cộng đồng, Thủy cung Vinpearlland Times City sẽ cùng khách hàng tạo dựng “Bức tranh ghép hình bảo vệ động vật lớn nhất Việt Nam”.
Theo đó, từ nay đến hết 4/10/2014, các khách hàng tới tham quan Thủy cung chụp lại hình ảnh vui chơi của bản thân, gia đình, bạn bè và gửi đến Ban Tổ chức sẽ được Thủy cung Vinpearlland Times City trích ra 5.000 VNĐ vào quỹ CSR của doanh nghiệp. Quỹ này sẽ được chuyển đến cho hoạt động giáo dục môi trường của WWF-Việt Nam, tổ chức quốc tế về Bảo vệ Thiên nhiên tại Việt Nam, để phục vụ cho các dự án bảo tồn động vật, đặc biệt là các loài động vật đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.
Các em nhỏ háo hức tham gia
Các em nhỏ háo hức tham gia
Bên cạnh việc đóng góp thiết thực cho Quỹ WWF, mỗi bức hình cá nhân được chụp tại Thủy cung Vinpearlland Times City cũng sẽ trở thành một phần của “Bức tranh ghép hình bảo vệ động vật lớn nhất Việt Nam”. Với diện tích dự kiến lên tới 24m2, bức tranh ghép hình sẽ cần tới 7.000 bức hình để ghép nên thông điệp “bảo vệ động vật” trong chiến dịch do Thủy cung Vinpearlland Times City phát động.
Dự kiến, bức tranh sẽ được công bố vào đúng ngày Động vật thế giới 4/10/2014, đồng thời xác lập kỷ lục Việt Nam về bức tranh ghép hình bảo vệ động vật lớn nhất cả nước. Kết thúc chiến dịch, bức tranh ý nghĩa này sẽ được trưng bày tại Thủy cung Vinpearlland Times City như một cam kết của Thủy cung nói riêng, cũng như Hệ thống Vui chơi giải trí Vinpearl Land nói chung trong công tác bảo vệ động vật quý hiếm.

Đọc thêm