Sẵn sàng cho ngày hội lớn

(PLO) - Đến Trung đoàn Pháo phòng không 224, Sư đoàn Phòng không 375 (Quân chủng Phòng không - Không quân)vào những ngày đầu tháng 5 lịch sử, cảnh quan môi trường sạch đẹp, những tấm pa-nô, áp phích, khẩu hiệu đủ màu sắc tuyên truyền về bầu cử thật sự gây ấn tượng cho chúng tôi.
Đại tá Nguyễn Thế Minh - Chính ủy Sư đoàn  375 - kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Trung đoàn  224
Đại tá Nguyễn Thế Minh - Chính ủy Sư đoàn 375 - kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Trung đoàn 224

Ngay trước cửa Hội trường Trung đoàn, các bảng danh sách các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, bảng danh sách cử tri được trình bày một cách trang trọng, bắt mắt.

Trung tá Nguyễn Minh Đức - Chính ủy Trung đoàn - cho biết: “Những ngày này cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 224 đang tích cực thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng ngày bầu cử. Trung đoàn đã làm tốt công tác chuẩn bị và đã sẵn sàng cho cuộc bầu cử sắp tới”.

Thi đua cao điểm

Chính ủy cho biết thêm, sau khi nhận được hướng dẫn, chỉ thị của trên Đảng ủy Trung đoàn đã ra Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác bầu cử, thành lập ban chỉ đạo, tổ bầu cử, ban hành chỉ thị sẵn sàng chiến đấu, kế hoạch bảo đảm an ninh trong dịp bầu cử, tổ chức tuyên truyền, giáo dục và phối hợp với chính quyền địa phương.

Hội đồng Thi đua - khen thưởng Trung đoàn tổ chức phát động thi đua cao điểm “Phát huy dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021”.

Cán bộ, chiến sĩ trong Trung đoàn tích cực hưởng ứng, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị. Đến nay toàn Trung đoàn đã làm hơn 70 tấm pa-nô, 30 băng rôn, 7 băng truyền thanh nội bộ, xây dựng 3 công trình có ý nghĩa thiết thực phục vụ đời sống sinh hoạt bộ đội; cán bộ, chiến sỹ nắm chắc những điểm mới, thời gian, địa điểm, số lượng, nguyên tắc, thủ tục bầu cử.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết: Trung đoàn có trên 300 cử tri, tham gia bầu cử ở 7 điểm, trong đó có những điểm ở xa như Đài quan sát phòng không Hội An, Kho Hòa Cầm thì đơn vị đã chủ động cử cán bộ đến làm công tác quán triệt, tuyên truyền và liên hệ với đơn vị bạn như Tiểu đoàn 11, Đồn Biên phòng Cửa Đại để bộ đội được bầu cử thuận lợi. Ngoài công tác tuyên truyền, cổ động lãnh đạo, chỉ huy các phân đội đã chủ động liên hệ với cấp ủy, chính quyền địa phương để phối hợp trước, trong và sau bầu cử.

Vinh dự và tự hào

Tôi có mặt tại Đài quan sát mắt Hội An, cách Trung đoàn bộ trên 40km khi Binh nhất Nguyễn Văn Quân - nhân viên trinh sát, cẩn thận ghi chép những thông tin quan trọng cần ghi nhớ cho ngày bầu cử vào sổ tay chiến sỹ.

Quân chia sẻ: “Tôi rất vinh dự và hồi hộp khi lần đầu tiên được cầm lá phiếu thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng để chọn lựa những đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Bây giờ chúng tôi đã có trong tay danh sách các ứng cử viên và đang tập trung nghiên cứu, lựa chọn những đồng chí có đủ tiêu chuẩn để bầu cho chính xác”.

Còn tại Đại đội 2, phân đội trực ban chiến đấu, cán bộ, chiến sỹ đang tập trung luyện tập phương án đánh địch tập kích đường không. Đại úy Phạm Thùy Linh - Đại đội trưởng - cho biết: “Nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp lần này, cán bộ, chiến sỹ thấy vinh dự lớn và trách nhiệm cao hơn vì vậy đơn vị thường xuyên quán triệt sâu sắc về nhiệm vụ canh trực, tích cực luyện tập phương án chiến đấu bảo vệ an toàn mục tiêu được giao, không để bất ngờ, lỡ thời cơ. Do đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu nên chúng tôi đã hiệp đồng với địa phương mang thùng phiếu phụ vào đơn vị để bầu cử”.

Được chứng kiến những việc làm cụ thể của cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 224 trong công tác chuẩn bị bầu cử và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ ngày hội lớn của đất nước, tin tưởng rằng các anh sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên giao, xứng danh với truyền thống Đoàn Tô Vĩnh Diện anh hùng.

Đọc thêm