Sáng nay -30/4,TP HCM tổ chức lễ kỷ niệm 30/4 qua truyền hình trực tiếp và trực tuyến

(PLVN) - Để phù hợp với diễn biến dịch Covid-19, sáng nay (30/4), TP HCM tổ chức Lễ kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020) bằng hình thức truyền hình trực tiếp và trực tuyến.
TP HCM diễn ra nhiều hoạt dfoongj kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vui tươi, trang trọng nhưng đảm bảo yêu cầu chống dịch.
TP HCM diễn ra nhiều hoạt dfoongj kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vui tươi, trang trọng nhưng đảm bảo yêu cầu chống dịch.

Lễ kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước được tổ chức tại Hội trường Thống Nhất với hai điểm cầu truyền hình trực tiếp là: Phòng khánh tiết và khu vực trưng bày xe tăng 390, mỗi điểm cầu 30 đại biểu. 

Để đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch Covid-19, các đại biểu được sắp xếp ngồi cách xa nhau và đeo khẩu trang suốt thời gian diễn ra buổi lễ. Cùng lúc đó, tại các điểm cầu trực tuyến là Ủy ban nhân dân TP, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP, tại 18 đơn vị sở ngành, 24 quận – huyện và Thành Đoàn TP HCM, mỗi điểm cũng có 30 đại biểu (có đại diện lãnh đạo TP, các quận huyện, lực lượng vũ trang, nhân sĩ trí thức, nhân chứng lịch sử và đại diện nông dân, thanh niên, kiều bào…) cùng tham dự buổi lễ trực tuyến qua màn hình.

Lễ kỷ niệm bắt đầu từ 8h và kết thúc lúc 9h15, gồm nhiều nội dung như diễn văn của lãnh đạo; phát biểu của nhân chứng lịch sử; đại diện thế hệ trẻ... Đây là lần đầu TP HCM tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước theo hình thức trực tuyến để bảo đảm quy định phòng chống COVID-19 theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng. 

Trong ngày, tại TP HCM diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm đáng chú ý khác như: Triển lãm tại phố đi bộ Nguyễn Huệ và đường Đồng Khởi; Trang trí ánh sáng nghệ thuật đường phố trên tuyến đường Lê Duẩn và vòng xoay Lê Duẩn - Phạm Ngọc Thạch….

Đọc thêm