Sáng sớm 4/11, bão Goni cách Phú Yên khoảng 260km với sức gió giật cấp 12

(PLVN) - Khi cách Phú Yên khoảng 260km vào sáng sớm 4/11, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão Goni mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 12.
Một triệu người đã phải sơ tán khi siêu bão Goni đổ bộ vào Philippines hôm 1/11. Ảnh: theaustralian
Một triệu người đã phải sơ tán khi siêu bão Goni đổ bộ vào Philippines hôm 1/11. Ảnh: theaustralian

Bản tin 6h sáng nay của Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, hồi 04 giờ ngày 02/11, vị trí tâm bão Goni cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 820km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 180km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 04 giờ ngày 03/11, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa 340km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 04 giờ ngày 04/11, vị trí tâm bão cách Quảng Nam khoảng 310km, cách Quảng Ngãi và Bình Định khoảng 240km, cách Phú Yên khoảng 260km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 12.

Trước đó, bản tin 3h30 sáng nay của Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết b,ão Goni đã đi vào Biển Đông trong khi không khí lạnh ở phía Bắc tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên từ trưa nay (02/11), ở Vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, biển động. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Sóng cao từ 3-4m.

Ngoài ra do ảnh hưởng kết hợp hoàn lưu của cơn bão Goni nên trong ngày và đêm nay (02/11), ở vùng biển phía Đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 13; sóng biển cao từ 4-6m, biển động rất mạnh.

Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, Bình Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng cao từ 2,0-3,0m, biển động.

Trong ngày và đêm nay (02/11), vùng biển phía Đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa bão. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo hôm nay, tại Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất : 19-21 độ, nhiệt độ cao nhất : 23-26 độ, nhiều mây, có lúc có mưa, mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Dự báo tại huyện Nam Trà My (Quảng Nam), Phong Điền (Thừa Thiên Huế) ngày và đêm 04/11: Có mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến 100-200mm.

Đọc thêm