Sạt lở đất ở Yên Bái, 1 phụ nữ tử vong

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đang chuyển gỗ ven đường, người phụ nữ ở Yên Bái bất ngờ bị đất đá trên đồi sạt xuống vùi lấp dẫn đến tử vong.
Hiện trường vụ sạt lở đất khiến 1 người tử vong.
Hiện trường vụ sạt lở đất khiến 1 người tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 6h30 ngày 10/6, bà Triệu Thị B (55 tuổi, ở thôn Đồng Quẻ, xã Minh An, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) ra bãi tập kết gỗ tròn ở bãi đất ven đường để đưa gỗ về xưởng sản xuất. Khi đang chuyển gỗ thì bất ngờ bị đất đá phía trên sạt xuống, vùi lấp.

Nhận thông tin về sự việc, chính quyền và người dân địa phương đã có mặt kịp thời hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân.

Đến 8h40 cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa được thi thể bà B ra khỏi đống đất sạt lở và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Theo lãnh đạo xã Minh An, thời điểm xảy ra sạt lở trời không mưa, nhưng do đêm 9 rạng sáng 10/6 trên địa bàn có mưa lớn nên đây có thể là nguyên nhân dẫn tới sạt lở.

Tại huyện Trạm Tấu, trận mưa to kéo dài nhiều giờ trong đêm cũng làm sạt lở hơn 20m3 đất đá, làm tắc đường từ thị xã Nghĩa Lộ lên huyện.

Đọc thêm