Siêu vi khuẩn kháng thuốc giết chết 33.000 người châu Âu mỗi năm

(PLO) - Các bệnh nhiễm trùng do siêu vi khuẩn kháng nhiều loại thuốc kháng sinh làm 33.000 người tử vong mỗi năm tại châu Âu, tạo gánh nặng bệnh tật tương đương với thiệt hại do các bệnh cúm, lao và HIV cộng lại gây ra. 

Theo AFP, thông tin trên được đưa ra trong nghiên cứu do Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật châu Âu (ECDC) thực hiện và được công bố trên tạp chí Các bệnh truyền nhiễm. Theo nghiên cứu, ảnh hưởng của các bệnh nhiễm trùng kháng thuốc đã gia tăng kể từ năm 2007, đặc biệt là các trường hợp siêu vi khuẩn kháng phần lớn các kháng sinh mạnh nhất được dự phòng như phương án điều trị cuối cùng, gồm cả loại thuốc carbapenem. 

Các chuyên gia ước tính khoảng 70% vi khuẩn có thể gây nhiễm trùng đã kháng ít nhất 1 loại kháng sinh thường được sử dụng để điều trị. Điều này đã khiến sự tiến hóa của các loại siêu vi khuẩn có thể kháng một hoặc nhiều loại thuốc trở thành một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với y học ngày nay. 

Đọc thêm