Số ca tử vong do dịch Covid-19 tại Pháp tăng mạnh lên gần 5.400

(PLVN) - Số ca tử vong cộng dồn do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra (Covid-19) tại Pháp tính đến ngày 2/4 đã tăng lên thành gần 5.400 người khi bắt đầu tính gộp các trường hợp tử vong tại các viện dưỡng lão vào hệ thống dữ liệu của nước này.
Dịch bệnh đang bùng phát tại Pháp. Ảnh minh họa
Dịch bệnh đang bùng phát tại Pháp. Ảnh minh họa

Reuters dẫn lời ông Jerome Salomon - người đứng đầu cơ quan y tế công cộng của Pháp - cho biết, số ca tử vong liên quan đến dịch Covid-19 tại các bệnh viện của Pháp đến ngày 2/4 đã tăng thêm 12% so với một ngày trước đó, lên thành 4.503 người.

Ông Jerome Salomon cũng cho hay, kết quả kiểm đếm tạm thời cho thấy tổng cộng đã có 884 người đã chết trong các viện dưỡng lão của Pháp do dịch bệnh. 

Như vậy, tổng số thiệt hại về người do dịch bệnh Covid-19 tại Pháp đến nay là 5.387 người.

Về số ca bệnh, theo ông Salomon, số ca nhiễm Covid-19 đã được xác nhận tại Pháp đã tăng từ 56.989  ở ngày 1/4 lên thành 59.105 theo số liệu kiểm đếm vào ngày 2/4.

Số bệnh nhân bị bệnh nặng cần chăm sóc tích cực ở nước này cũng đã tăng lên thành 6.399 so với con số 6.017 ca trong ngày 1/4.