Sở GD&ĐT tỉnh Bình Định phản hồi về bất cập ở Trường THPT Trưng Vương

(PLO) - Đầu tháng 7/2018, Báo PLVN nhận được đơn khiếu nại của phụ huynh Trường THPT Trưng Vương (TP Quy Nhơn, Bình Định) phản ánh về việc thu tiền, quản lý dạy và học thêm của trường với nhiều khoản tiền như: Tiền khuyến học 200 ngàn đồng; tiền giấy thi (HK1, HK2) mỗi kỳ 11 ngàn đồng; tiền thi thử lớp 12 (thi khảo sát năng lực) 180 ngàn đồng; tiền gửi xe, tiền photo tài liệu...Theo đó, không ít phụ huynh học sinh cho rằng các khoản thu này của nhà trường là thiếu minh bạch.
Sở GD&ĐT tỉnh Bình Định phản hồi về bất cập ở Trường THPT Trưng Vương

Bên cạnh đó, khoản đóng góp thi thử lớp 12 cũng có nhiều băn khoăn. Một số phụ huynh cho rằng các trường khác trên địa bàn cho học sinh tình nguyện đăng ký thi (được đăng ký môn tùy thích) với số tiền tổng các môn là 160 ngàn đồng. Nhưng Trường THPT Trưng Vương lại bắt buộc 100% học sinh với số tiền là 180 ngàn đồng. Do vậy, nhiều học sinh không có nhu cầu thi thử vẫn phải đóng tiền và sau đó bỏ không thi. 

Ngoài ra đối với việc học thêm của trường, phụ huynh cũng có ý kiến: Nhà trường thu tiền học thêm của học sinh nhưng không có biện pháp quản lý, nhắc nhở sát sao. Có buổi học, cả lớp chỉ có khoảng 10 em học (khoảng 1/3 danh sách). Bên cạnh đó, nhà trường không thường xuyên thông báo đến phụ huynh về việc con họ bỏ học thêm, khiến các phụ huynh không nắm được tình trạng của con em mình...

PV Báo PLVN đã có buổi làm việc với ông Đào Đức Tuấn, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bình Định. Ông Tuấn cho biết trước đó, phụ huynh đã gửi đơn lên Sở và UBND tỉnh. Sau đó, UBND tỉnh Bình Định đã có công văn chỉ đạo Sở kiểm tra. Sở GD&ĐT Bình Định đã có Công văn báo cáo kết quả kiểm tra xác minh đơn thư khiếu nại của phụ huynh và giáo viên về UBND tỉnh, cho rằng:

Về đơn đề nghị làm rõ vấn đề tài chính của tập thể giáo viên Trường THPT Trưng Vương ngày 18/6 không kèm theo các thông tin, tài liệu, bằng chứng chứng minh nội dung tố cáo hành vi tham nhũng, hành vi tội phạm. Từ đó, Sở xác định đây là đơn nặc danh không đủ điều kiện xử lý theo quy định. 

Về đơn kiến nghị của tập thể phụ huynh Trường THPT Trưng Vương, đơn đề nghị ngày 10/6/2018 cũng không kèm theo các thông tin tài liệu, và bằng chứng. Qua kiểm tra 3 sổ đăng bộ khối 10,11,12 năm học 2017 -2018 của Trường THPT Trưng Vương không có cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh nào có tên là N.M.T như người đã ký tên trong đơn. Như vậy, đây là đơn mạo danh không đủ điều kiện xử lý.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Báo PLVN về việc, với vai trò là cơ quan quản lý trực tiếp, chỉ căn cứ vào việc không đủ điều kiện xử lý rồi Sở gác đơn hay sao? Ông Tuấn cho biết chỉ làm theo luật. Tuy nhiên mặc dù là đơn thư nặc danh nhưng với tinh thần cầu thị, Sở đã mời Hiệu trưởng Trường THPT Trưng Vương lên phản ánh, nhắc nhở. 

“Sở khẳng định Trường THPT Trương Vương đã được Sở cấp phép dạy thêm. Về các khoản thu của trường, mặc dù không thành lập đoàn thanh tra, nhưng Sở thường xuyên kiểm tra đột xuất để tránh lạm thu”, ông Tuấn nói.

Trả lời câu hỏi vì sao trường có những trường hợp học sinh rất khó khăn xin miễn giảm học phí, nhưng nhà trường không quan tâm giải quyết? Ông Tuấn trả lời có thể do đó là trường hợp “nghèo đột xuất” chứ bình thường thì hàng năm, nhà trường có xem xét những trường hợp học sinh thuộc diện gia đình nghèo, quá khó khăn.        

Đọc thêm