Số người tử vong vì dịch bệnh Covid-19 tại châu Âu vượt 150.000 người

(PLVN) - Thống kê của Hãng tin AFP cho hay, tính đến 9h10 GMT ngày 7/5, tổng số ca tử vong vì dịch bệnh Covid-19 tại châu Âu đã vượt mốc 150.000 người. Hầu hết các ca tử vong ở châu Âu là ở Anh, Italia, Tây Ban Nha và Pháp.
Nga trở thành nước có số ca bệnh Covid-19 nhiều thứ 5 thế giới
Nga trở thành nước có số ca bệnh Covid-19 nhiều thứ 5 thế giới

Theo AFP, với tổng cộng 150.138 ca tử vong vì dịch bệnh trên tổng số 1.640.799 ca nhiễm bệnh, châu Âu hiện là châu lục chịu tác động mạnh nhất của dịch bệnh đến nay đã cướp đi sinh mạng của tổng cộng 263.573 người trên toàn thế giới.

Trong đó, Anh là nước ghi nhận số ca tử vong do dịch Covid-19 nhiều nhất ở châu Âu, với 30.076 ca. Italia với 29.684 ca tử vong là nước chịu thiệt hại nặng nề về người thứ 2 ở châu Âu, tiếp theo là Tây Ban Nha với 26.070 ca và Pháp với 25.809 ca.

Còn theo Reuters, trong một diễn biến tích cực, Bộ Y tế Tây Ban Nha ngày 7/5 cho hay, số ca tử vong do dịch bệnh Covid-19 ở nước này trong vòng 24 giờ tính đến cùng ngày là 213 trường hợp, giảm 31 ca so với mức 244 ca được ghi nhận 1 ngày trước đó.

Tính tới ngày 7/5, Tây Ban Nha ghi nhận 26.070 ca tử vong do dịch bệnh trên. Tổng số ca bệnh ở nước này đến nay là 221.447 ca, tăng so với mức 220.325 người được ghi nhận đến ngày 6/5.

Điểm nóng dịch bệnh Covid-19 tại châu Âu hiện nay là Nga. Theo nhóm đặc nhiệm về phòng chống Covid-19 của Nga, tổng số ca bệnh tại nước này tính đến ngày 7/5 đã lên thành 177.160 ca sau khi ghi nhận số ca mắc mới kỷ lục từ trước tới nay là 11.231 ca trong vòng 24 giờ tính đến cùng ngày.

Với diễn biến này, Nga đã trở thành nước có số ca nhiễm bệnh cao thứ 5 thế giới, vượt Đức và Pháp về tổng số ca nhiễm và là quốc gia với 177.160 ca.

Theo giới chức Nga, tổng số người tử vong do dịch Covid-19 ở nước này đã tăng lên thành 1.625 người, bao gồm 88 người đã tử vong trong 24 giờ tính đến ngày 7/5. Tuy nhiên, số ca tử vong do dịch bệnh Covid-19 của Nga hiện vẫn thấp hơn nhiều so với các nước khác.

Hơn một nửa số ca nhiễm bệnh và tử vong do Covid-19 tại Nga là ở Moscow – tâm điểm của đợt bùng phát dịch bệnh ở nước này. Thủ đô của nước Nga đã ghi nhận con số kỷ lục 6.703 ca nhiễm bệnh mới được ghi nhận trong 1 ngày, đưa tổng số người nhiễm bệnh ở thành phố này lên thành 92.676 người.

Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin ngày 6/5 cho biết, số ca được xác nhận nhiễm bệnh ở thành phố tăng vì giới chức địa phương đã tăng mạnh việc xét nghiệm và tình hình dịch bệnh ở đây đã dần ổn định. Nga cho biết đã tiến hành tổng cộng 4,8 triệu xét nghiệm Covid-19.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 6/5 đã ủng hộ kế hoạch của ông Sobyanin về việc dần dỡ bỏ một số biện pháp hạn chế sau ngày 13/5, cho phép một số cơ sở công nghiệp bắt đầu hoạt động. Moscow và các khu vực khác của Nga đến nay đã trải qua 6 tuần phong tỏa.

Liên quan đến khía cạnh kinh tế, Ngân hàng trung ương Anh ngày 7/5 cảnh báo Anh có thể chứng kiến sụt giảm kinh tế lớn nhất trong hơn 300 năm qua, tức tồi tệ hơn cả hậu quả do 2 cuộc chiến tranh thế giới và các đại dịch như cúm Tây Ban Nha vào đầu thế kỷ 20, do các biện pháp phong tỏa nhằm khống chế sự lây lan của dịch Covid-19.

Trong một tuyên bố, Ngân hàng trung ương Anh cho rằng, trong cả năm 2020, sản lượng kinh tế Anh có thể giảm 14% - mức sụt giảm hàng năm lớn nhất kể từ đầu những năm 1700 khi nước này phải gánh chịu hậu quả của thảm họa tự nhiên và chiến tranh. Tuy nhiên, Ngân hàng trên cũng cho rằng, khi các biện pháp phong tỏa được nới lỏng, kinh tế Anh có thể tăng mạnh trở lại trong năm 2021, với mức tăng trưởng có thể lên tới 15%. 

Tại Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/5 nhận định đại dịch Covid-19 thực sự là một “vụ tấn công tồi tệ nhất” mà nước Mỹ từng trải, hơn cả trận chiến Trân Châu Cảng thời Chiến tranh Thế giới II hay các vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001.

Theo số liệu thống kê của Đại học Johns Hopkins, tính đến cuối ngày 6/5, Mỹ ghi nhận thêm 2.073 ca tử vong do Covid-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên thành 73.095 người. Tổng số ca mắc bệnh ở Mỹ đang là 1.227.430 người. Mỹ vẫn tiếp tục là nước có số ca mắc và tử vong vì Covid-19 cao nhất thế giới. 

Đọc thêm