Sở NN&PTNT Hải Dương đề nghị kiểm tra dự án "phủ xanh nha đam đất Việt"

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau khi xác minh thông tin Báo PLVN phản ánh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN & PTNT) tỉnh Hải Dương đề nghị các cấp chính quyền tiến hành thanh tra, kiểm tra các điều kiện hoạt động của công ty đang triển khai dự án "Phủ xanh nha đam đất Việt".
Một số hộ dân ở Hải Dương đã bỏ ra hàng chục triệu đồng để tham gia dự án "phủ xanh nha đam đất Việt"
Một số hộ dân ở Hải Dương đã bỏ ra hàng chục triệu đồng để tham gia dự án "phủ xanh nha đam đất Việt"

Trước đó báo PLVN đã có bài phán ánh, việc Hải Dương đang rộ lên mô hình trồng cây nha đam theo dự án “Phủ xanh nha đam đất Việt” do Công ty Cổ phần Biobee - Việt Pháp (trụ sở tại xã Hùng Thắng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) tổ chức. Đây là mô hình rất mới, nhưng đang được triển khai rất nhanh ở một huyện như Tứ Kỳ, Nam Sách, Cẩm Giàng… Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên dự án này có rất nhiều điểm bất thường.

Sau nhận thông tin phản ánh về việc một số nông dân đang tham gia phát triển trồng cây nha đam, Sở NNN&PTNT tỉnh Hải Dương đã cử cán bộ trực tiếp xuống địa bàn để tìm hiểu sự việc.

Sở NN&PTNT tỉnh Hải Dương thông tin, cây nha đam là cây dược liệu được phép trồng tại Việt Nam, song lượng tiêu thụ nha đam hiện không nhiều. Đồng thời cơ quan cũng nhận xét, giá giống cây nha đam mà Công ty Biobee - Việt Pháp đang bán cho nông dân là quá cao so với thị trường.

Cụ thể tìm hiểu trên thị trường giá cây giống nha đam từ 5-25 ngàn/cây tùy theo giống, nếu mua nhiều số lượng lớn có thể chỉ 5 ngàn/ cây. Trong khi, theo phản ánh của một số hộ nông dân, thì giá cây nha đam giống mà công ty bán cho nông dân là 50 ngàn/cây và nông dân phải trả trước 35 ngàn/cây.

Một cây giống từ 6-8 lá được trồng trong bầu đất, người nông dân mua với giá 50 ngàn đồng

Một cây giống từ 6-8 lá được trồng trong bầu đất, người nông dân mua với giá 50 ngàn đồng

Sau khi xem xét đánh giá, Sở NN&PTNT tỉnh Hải Dương đã có nhận xét: Thực tế và cách tính toán hiệu quả kinh tế có thể thấy việc đưa cây nha đam về một số địa phương trên địa bàn chưa thấy rõ hiệu quả kinh tế cao hơn so với cơ cấu cây trồng khác.

Bên cạnh đó, hiện nay lượng tiêu thụ cây nha đam không nhiều, đồng thời qua tìm hiểu Công ty chưa có máy móc thiết bị để chế biến (chỉ có máy đóng chai từ nguyên liệu nhập). Do đó, sẽ rất khó khăn cho nông dân trong trường hợp Công ty này không tiến hành thu mua hoặc thu mua với giá thấp.

Từ có nhận định đó, Sở NN&PTNT tỉnh Hải Dương đề nghị các cấp chính quyền, đặc biệt là chính quyền các địa phương đã có nông dân trồng cây nha đam cho công ty cần xem xét vào cuộc làm rõ sự việc. Các sở, ngành liên quan theo chức năng tiến hành thanh tra, kiểm tra các điều kiện hoạt động của Công ty. Bên cạnh đó Sở sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn theo dõi, kiểm tra, nắm bắt sự việc đề xuất hướng xử lý phù hợp theo quy định.

Đọc thêm