14 người bị ong tấn công khi đi thắp hương ở nghĩa trang

(PLO) - Trong lúc đang thắp hương cho người thân tại nghĩa trang, 14 người bị đàn ong rừng gần đó lao ra tấn công, có người bị 17 con ong cắn phải đưa đi cấp cứu. 
14 người bị ong tấn công khi đi thắp hương ở nghĩa trang

Khoảng 14h30 hôm nay, 8/6, 14 người trong gia đình, họ hàng ông Trần Thanh Hải (trú tại xã Thanh Hưng, huyện Thanh Chương, Nghệ An) ra nghĩa trang thắp hương lễ trăm ngày cho người quá cố. Khói hương bốc lên khiến đàn ong mật trong tổ ong gần đó lao ra tấn công những người đang đứng trong nghĩa trang.

Trạm y tế xã Thanh Hưng nơi 14 người bị ong đốt đến cấp cứu (ảnh Đình Hà)
Trạm y tế xã Thanh Hưng nơi 14 người bị ong đốt đến cấp cứu (ảnh Đình Hà)

Những người bị ong đốt hốt hoảng bỏ chạy nhưng đàn ong vẫn đuổi theo tấn công, một số người trốn vào bụi cây rậm, một số người lặn xuống khe suối để tránh bị ong cắn. Hầu hết 14 người đều bị ong đốt khắp cơ thể, và được đưa đến trạm y tế để cấp cứu rút nọc, tiêm chuyền các loại thuốc chống dị ứng, hồi sức.

Trong số đó, ông Trần Thanh Bình (87 tuổi) vì tuổi cao sức yếu không thể chạy trốn nên bị ong cắn 17 nốt. Hiện, sức khỏe của các nạn nhân đã hồi phục.

Sau khi biết tin người dân địa phương đã đến bắt tổ ong lấy được gần 7 lít mật ong.