200 nhà khoa học chia sẻ kinh nghiệm chẩn trị bệnh Whitmore

(PLVN) - Tại Hội nghị khoa học về bệnh Whitmore toàn cầu lần thứ 9, tổ chức tại Hà Nội ngày 16/10, TS. Trịnh Thành Trung, Trưởng phòng nghiên cứu khoa học, Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, trong kháng chiến chống Pháp, Mỹ, Việt Nam được biết đến là điểm nóng về dịch bệnh Whitmore.  
Nhiều nhà khoa học ở các nước trên thế giới tham gia hội thảo.. Ảnh VOV.
Nhiều nhà khoa học ở các nước trên thế giới tham gia hội thảo.. Ảnh VOV.

Đặc biệt, bệnh còn bị chẩn đoán nhầm thành các bệnh truyền nhiễm khác hoặc nhầm thành các bệnh như lao phổi, ung thư phổi, ung thư gan, ung thư tủy xương, ung thư máu, u tuyền liệt tuyến, quai bị (ở trẻ em)...

Đến nay, xét nghiệm vi sinh tại các bệnh viện bắt đầu được quan tâm, chú ý, các bác sĩ cũng được cảnh báo về căn bệnh Whitmore này nên số lượng bệnh nhân nhiễm bệnh được chẩn đoán đúng tăng lên trong thời gian vừa qua, chứ không phải bệnh đột ngột quay trở lại và bùng phát thành dịch.

TS Đỗ Duy Cường, Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai cũng cho biết, đây là một bệnh bị lãng quên và gần đây ghi nhận số ca gia tăng không chỉ tại Việt Nam mà nhiều nước trong khu vực như Campuchia, Thái Lan, Lào, Úc, Ấn Độ và nhiều nước châu Phi, ghi nhận chủ yếu là các nước có thu nhập thấp và trung bình.

Tuy nhiên, ở Việt Nam và trên thế giới hiện nay, các nghiên cứu về bệnh này còn ít, TS. Trịnh Thành Trung chia sẻ. Vì vậy, tại Hội nghị khoa học toàn cầu về bệnh Whitmore lần này (từ 16-18/10), với sự quy tụ gần 200 nhà khoa học quốc tế đến từ hơn 20 quốc gia, lãnh thổ sẽ chia sẻ những kinh nghiệm về chẩn đoán bệnh sớm và kỹ thuật điều trị, cập nhật những kiến thức về lâm sàng, kỹ thuật phát hiện, chẩn đoán cũng như các thuốc kháng sinh điều trị bệnh.

Theo các chuyên gia, bệnh đặc biệt nguy hiểm với những người mắc các bệnh sẵn có như huyết áp, tiểu đường… khi vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể sẽ gây nhiễm trùng máu, suy tạng, suy hô hấp…

Đại diện Trường Đại học Amsterdam, Hà Lan chia sẻ, theo y văn thế giới, khoảng 50% ca mắc bệnh bị suy giảm miễn dịch, đặc biệt với những bệnh nhân mắc bệnh sẵn có như huyết áp, đái tháo đường…; khoảng 30% ca tử vong do bệnh này có liên quan đến sốc nhiễm trùng.

Chuyên gia này cũng chỉ ra cần phải xác định được các ổ nhiễm trùng nguyên phát trên cơ thể bệnh nhân, xem đường vào của vi khuẩn từ đâu để có đánh giá bệnh kịp thời và có phương pháp điều trị hiệu quả tối ưu.

Tại Hội nghị, các nhà khoa học cũng đề xuất các xét nghiệm test nhanh để chẩn đoán sớm bệnh, vì hiện nay, kết quả chẩn đoán bệnh Whitmore phải chờ xét nghiệm nuôi cấy vi khuẩn từ 5-7 ngày, thậm chí nhiều khi vi khuẩn không mọc thì không thể chẩn đoán ra đúng bệnh, dẫn tới điều trị sai.  

Vi khuẩn Whitmore sống trong đất và lây nhiễm sang người qua con đường tiếp xúc trực tiếp các vết trầy xước da với đất nhiễm khuẩn. Khi đi vào cơ thể, vi khuẩn có thể tấn công tất cả các bộ phận của cơ thể. Riêng tại Việt Nam, các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm cũng kiến nghị, Bộ Y tế cần phải có hướng dẫn về bệnh này để các cơ sở y tế thực hiện, nhằm nâng cao nhận thức và khả năng chẩn đoán bệnh. 

Đọc thêm