44 trường hợp ở Vân Đồn liên quan đến bệnh nhân Covid-19 số 950 đã có kết quả âm tính

(PLVN) - Sáng 16/8, Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh (CDC Quảng Ninh) cho biết, 44 trường hợp ở Vân Đồn có tiếp xúc với nam bệnh nhân Covid-19 số 950 ở Hải Dương đã có kết quả xét nghiệm âm tính.
Trong đêm 15/8, các y, bác sĩ của Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn thực hiện lấy mẫu bệnh phẩm gửi CDC Quảng Ninh xét nghiệm cho những người là F1, F2 của bệnh nhân 950
Trong đêm 15/8, các y, bác sĩ của Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn thực hiện lấy mẫu bệnh phẩm gửi CDC Quảng Ninh xét nghiệm cho những người là F1, F2 của bệnh nhân 950

Được biết, bệnh nhân Covid-19 số 950 đã đi nhiều nơi, gặp nhiều người ở huyện Vân Đồn. Ngay sau khi nhận được thông tin, chiều tối 15/8, các lực lượng chức năng huyện Vân Đồn đã truy vết khẩn cấp và tìm được 24 người là F1 và 20 người là F2.

Bác sĩ Ninh Văn Chủ, Giám đốc CDC Quảng Ninh, cho biết sau khi Bộ Y tế công bố, Quảng Ninh đã rà soát phát hiện 44 ca F1, F2 tiếp xúc với bệnh nhân T và lấy mẫu xét nghiệm. Đến sáng nay 16/8, 44 kết quả xét nghiệm đều âm tính.

24 trường hợp F1 đang được cách ly tập trung tại khách sạn Thái Linh, huyện Vân Đồn. Còn 20 trường hợp F2 được cách ly tại nhà. Theo Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn, đơn vị vẫn tiếp tục giám sát, truy vết các trường hợp liên quan đến bệnh nhân 950.

Bệnh nhân 950, sinh năm 2005, trú tại TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương), được công bố mắc dịch Covid-19 vào chiều ngày 15/8/2020. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hải Dương, bệnh nhân 950 đi khá nhiều nơi, gặp nhiều người, trong đó từ ngày 25 đến 26/7, bệnh nhân này cùng gia đình đi du lịch ở Vân Đồn, Quảng Ninh.

Cụ thể, chiều 25/7, bệnh nhân này cùng 5 gia đình của bạn bố nhận phòng và nghỉ tại khách sạn Phương Hưng, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn sau đó xuống bè Lam Chiều ăn cơm. Tối cùng ngày ăn tại nhà hàng Thanh Hiền, thị trấn Cái Rồng và đi xem nhạc nước ở khu đô thị Phương Đông. Ngày 26/7, bệnh nhân này đi ăn sáng cùng các gia đình, trưa ăn ở một nhà bè gần đó và rời khỏi huyện Vân Đồn vào lúc 14h cùng ngày.