54 ngày Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng

(PLVN) - Ngày 9/6, thông tin từ tiểu Ban điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cho biết, tròn 54 ngày Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng.
Việt Nam tròn 54 ngày không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới trong cộng đồng
Việt Nam tròn 54 ngày không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới trong cộng đồng

Về tổng số ca mắc Covid-19, tính từ 6h ngày 16/4 đến 18h ngày 9/6 tròn 54 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tính đến 18h ngày 9/6, Việt Nam có tổng cộng 192 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Tính từ 6h đến 18h ngày 9/6, 0 ca mắc mới.

Về số người cách ly, hiện Việt Nam có  8.182 tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe, trong đó có 141 người cách ly tập trung tại bệnh viện, 7093 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 948 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú. 

Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, ngày 9/6 có thêm BN326 (nữ, 20 tuổi) được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi. Số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 là 3 ca. Số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2 là 3 ca.

Cũng theo thông tin Ban chỉ đạo, sáng ngày 9/6, phát biểu kết luận tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường hoạt động trở lại; giao Ban Chỉ đạo công bố các vùng an toàn để mở lại các đường bay quốc tế...

Đọc thêm