6 người nhập viện vì ăn nấm lạ nhập viện đã qua cơn nguy kịch

(PLO) - Sáu người cùng ăn cơm trưa với món nấm trong rừng hái về đã phải nhập viện với triệu chứng nôn, đi ngoài nghi là ngộ độc. 
6 người nhập viện vì ăn nấm lạ nhập viện đã qua cơn nguy kịch

Ngày 21/5, tin từ Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc Nghệ An hiện sức khỏe của 6 bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm nghi do ăn phải nấm độc đã qua cơn nguy kịch, đang được điều trị chăm sóc tích cực.

Theo đó, khoảng 19h ngày 20/5, anh Lô Văn Chương (SN 1971), Vi Văn Quay (SN 1973), chị Hà Thị Thức (SN 1998), Lô Văn Thành (SN 1997), Ngân Thị Hòa (SN 1995) và Lô Văn Thường (SN 1994, đều trú tại bản Tà Sỏi, xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nôn mửa, đi ngoài, trong đó có 4 người bị trụy mạch.

Theo người nhà các nạn nhân, trưa 20/5, gặt lúa xong, gia đình anh Lô Văn Chương dùng nấm nấu canh với lá mướp đắng dại trong rừng. Sau khi ăn cơm trưa khoảng 30 phút thì cả người có triệu chứng buồn nôn, đau đầu, chóng mặt, đi ngoài và lên co giật.

Các bệnh nhân được chuyển đến Trung tâm y tế huyện Quỳ Châu để cấp cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc Nghệ An chữa trị. Qua các bước xác minh, làm xét nghiệm nhanh các bác sĩ tiến hành truyền bù nước điện giải, hồi sức cấp cứu… đến nay các bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

Các bác sĩ khuyến cáo, người dân không nên dùng các loại lá cây, quả, nấm lạ… trong rừng không rõ nguồn gốc để làm thức ăn dễ gây nguy hiểm đến tính mạng.

Đọc thêm