680 người hiến máu trong Lễ phát động Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2017

(PLO) - Ngày 28/12/2017, tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội (Hà Nội), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phát động Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2017 đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên của ngành. Ban tổ chức dự kiến có khoảng 300-500 đơn vị máu được hiến tặng. Tuy nhiên, ngày hội hiến máu đã thu hút được 680 người hiến máu được 621 đơn vị máu.
680 người hiến máu trong Lễ phát động Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2017

Lễ phát động nhằm hưởng ứng thông điệp của Ngày Quốc tế Người hiến máu năm 2017: “Hiến máu cứu người - Xin hiến thường xuyên”, phát huy tinh thần đoàn kết, đạo lý cao đẹp: “Thương người như thể thương thân”. 

Phát biểu tại Lễ phát động, đồng chí Tô Linh Hương, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã biểu dương và ghi nhận nghĩa cử nhân ái của các cơ quan, đơn vị và học sinh sinh viên các đơn vị thuộc Bộ đã thể hiện trách nhiệm và tình cảm của mình bằng hành động thiết thực tham gia hiến máu cứu người. Đồng thời nhấn mạnh, hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp, mang tính nhân văn sâu sắc, là trách nhiệm, bổn phận thiêng liêng của mỗi người. Hiến máu không gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, thậm chí còn có một số tác dụng tích cực nhất định đối với cơ thể. Lượng máu đã hiến sẽ được cơ thể nhanh chóng tái tạo, phục vụ cho quá trình tuần hoàn. Hiến máu không mất nhiều thời gian, sức lực nhưng vô cùng cần thiết cho xã hội. 

 

Đồng chí Tô Linh Hương cho biết, hiện nay, mỗi năm nước ta cần khoảng 1.700.000 đơn vị máu điều trị. Máu cần cho điều trị hàng ngày, cho cấp cứu, cho dự phòng các thảm họa, tai nạn cần truyền máu với số lượng lớn. Hiện tại mới đáp ứng được khoảng 30% nhu cầu máu cho điều trị. Với những ý nghĩa nhân văn sâu sắc, Đồng chí Tô Linh Hương kêu gọi toàn thể công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên ngành văn hóa, thể thao và du lịch, mỗi trái tim là một tấm lòng nhân ái, hãy chia sẻ mỗi giọt máu, một tấm lòng để cứu người, cứu giúp những bệnh nhân có cơ hội được sống hoặc kéo dài sự sống bằng chính giọt máu quý báu của mỗi người.

Đọc thêm