Bé 6 tháng tử vong giữa khe nệm và tường

(PLVN) - Người cha phát hiện con kẹt cả thân người trong khoảng hở giữa thành nệm và tường, toàn thân bé tím tái nên cấp tốc đưa đến bệnh viện nhưng không thể cứu được bé...

Nạn nhân là bé gái 6 tháng tuổi, gia đình ở quận 8, TP HCM.

Người nhà cho biết, bé ngủ cùng cha mẹ trên nệm đặt sát tường, bề dày nệm 26cm. Khoảng 4h ngày 3/11, bé khóc đòi sữa, được cha cho bú sữa bình. Hai cha con bé ngủ tiếp, mẹ bé đi chợ...

7h cùng ngày, người cha tỉnh giấc không thấy con bên cạnh, tìm thi thấy bé nằm sấp, kẹt cả người trong khoảng hở giữa thành nệm và tường. Cha bé vội vàng lật con lên, thấy toàn thân bé tím tái, bất động, hoảng hốt bế bé vào Bệnh viện Nhi đồng 1 cấp cứu.

Kíp y bác sĩ nỗ lực hồi sức hơn 1 giờ nhưng tim bé vẫn không đập trở lại. Bác sĩ Đinh Tấn Phương, Trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng 1, có thể bé đã tử vong trước khi đến viện chừng 1 giờ, vì đồng tử bệnh nhi giãn và mất phản xạ ánh sáng, cứng người và không còn phản xạ hầu họng...

Bác sĩ Phương khuyến cáo, các bậc cha mẹ hết sức chú ý khoảng hở giữa giường và tường, vì khi trẻ biết lật có thể lật và kẹt vào khoảng hở này, không thể tự thoát ra, dẫn đến bị ngạt do thiếu oxy não và dẫn đến những hậu quả thương tâm.

Theo khuyến cáo của Hiệp hội Nhi khoa Mỹ, để giữ an toàn cho trẻ khi ngủ, nên tuân thủ nguyên tắc ABC, gồm:

A (Alone) - trẻ không nên được ngủ chung với người lớn vì có thể bị chính người lớn đè ngạt.

B (Back) - trẻ nên nằm ngửa khi ngủ vì thói quen nằm sấp ở một số trẻ sơ sinh và nhũ nhi có thể khiến trẻ không tự xoay ngửa lại được và bị ngạt.

C (Crib) - nên cho trẻ ngủ trong nôi có thành nôi chắc chắn, khoảng hở giữa các song chắn không được quá rộng cho các bộ phận trên cơ thể trẻ lọt vào và nếu có thể nên đặt nôi cạnh giường bố mẹ để bố mẹ kịp thời phát hiện những bất thường của con trong nôi.

Đọc thêm