Bé gái 13 tuổi tử vong sau khi tiêm ở nhà cựu cán bộ y tế xã

(PLVN) - Bị lẹo mắt, bé gái được đưa đến nhà cựu cán bộ y tế xã tiêm. Tuy nhiên, khi đang tiêm, bé gái kêu đau bụng, khó thở, tím tái nên được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.
Nơi xảy ra sự việc. Ảnh Thanh Niên.
Nơi xảy ra sự việc. Ảnh Thanh Niên.

Công an huyện Thanh Ba (tỉnh Phú Thọ) đang phối hợp với  đơn vị nghiệp vụ liên quan làm rõ nguyên nhân tử vong của bé N.T.T.H (13 tuổi, trú xã Võ Lao, huyện Thanh Ba) sau khi tiêm tại nhà cựu cán bộ y tế xã.

Theo thông tin ban đầu, ngày 13/8, H bị lẹo ở mắt nên gia đình đã đưa đi điều trị tại trạm y tế xã nhưng không khỏi. Đến sáng 16/8, người thân đưa cháu đến nhà riêng của ông Hà Văn Thuần (59 tuổi, ở khu 4, xã Võ Lao) để điều trị. 

Tại đây, ông Thuần đã dùng hai lọ thuốc trộn vào với nhau để tiêm cho cháu H.

Khi ông Thuần đang tiêm thì cháu H. kêu đau bụng, khó thở, mặt tím tái. Thấy vậy, ông Thuần rút kim ra rồi sơ cứu cho cháu H. 

Sau đó, cháu H lập tức được đưa tới Bệnh viện đa khoa thị xã Phú Thọ cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Ông Thuần trước đây là cán bộ dược trạm y tế xã Võ Lao, hiện nghỉ hưu.

Đọc thêm