Bé sơ sinh gần 5kg tử vong bất thường sau 3 ngày chào đời

(PLO) - Bé gái 3 ngày tuổi nặng 4,9kg tử vong sau mổ tại BV được cho rằng nguyên nhân là do mắc bệnh lý bẩm sinh, có thể do thiếu enzym để chuyển hoá đường hoặc cường hocmone gây hạ đường huyết.
Bé sơ sinh gần 5kg tử vong bất thường sau 3 ngày chào đời

Vietnamnet đưa tin: Tối 27/12, BS Trần Văn Chương, Phó giám đốc BV đa khoa Vân Đình (Ứng Hoà, Hà Nội) cho biết, liên quan đến vụ bé gái 3 ngày tuổi nặng 4,9kg tử vong sau mổ tại BV, nguyên nhân ban đầu được xác định do mắc bệnh lý bẩm sinh, có thể do thiếu enzym để chuyển hoá đường hoặc cường hocmone gây hạ đường huyết (insulin) khiến đường máu liên tục giảm mặc dù đã bù đường.

Hậu quả rối loạn chuyển hoá đường kéo dài khiến trẻ bị suy hô hấp, nôn trớ gây sặc, dẫn đến viêm phổi, suy đa tạng, tử vong sau 3 ngày chào đời.

Còn theo giải thích của BS Nguyễn Văn Đông, Phó giám đốc BV Vân Đình: Đa phần các ca viêm phổi sơ sinh do sặc sữa đều cấp cứu thành công.

“Riêng trường hợp cháu bé này bị rối loạn chuyển hoá nhưng chuyển lên BV Xanh Pôn 1 ngày sau mới phát hiện ra nên đã tử vong”, BS Đông nói.

Về phía BV Đa khoa Xanh Pôn, BS Nguyễn Văn Thường, Phó giám đốc BV cung cấp thêm, đường huyết bình thường dưới 2,6mmol/l đã có thể gây tổn thương não nhưng bệnh nhi này đường huyết chỉ có 0,03mmol/l.

“Trong 24 tiếng nằm tại Xanh Pôn, chúng tôi vừa truyền đường, vừa xét nghiệm đường máu gần 10 lần nhưng cao nhất chỉ lên được 2,3 rồi lại tụt xuống”, BS Thường chia sẻ.

Theo Phó giám đốc BV Xanh Pôn, việc sản phụ chỉ nặng 42kg nhưng sinh con nặng gần 5kg là một dấu hiệu bất thường.

BS Thường cho biết thêm: "Tại Khoa Nhi BV Xanh Pôn, số trường hợp trẻ phải nhập viện do rối loạn chuyển hóa không nhiều. Đây là một trong các dạng của rối loạn chuyển hóa – một căn bệnh rất nguy hiểm ở trẻ. Ngoài rối loạn chuyển hóa đường còn có rối loạn chuyển hóa đạm, chất béo. Từ 3 nhóm này, rối loạn chuyển hóa phát sinh hơn 100 bệnh khác nhau. Hơn nữa, trẻ trong bào thai và lúc mới sinh hầu như không có biểu hiện rõ rệt nên khó chẩn đoán.

Do đó, BS Thường khuyến cáo, cách tốt nhất để phòng tránh bệnh cho trẻ là khám sức khỏe tiền hôn nhân. Trong đó, việc xét nghiệm di truyền, làm nhiễm sắc thể đồ để nhận biết bố hay mẹ tương lai có chứng rối loạn chuyển hóa là quan trọng, để giúp sinh ra đứa con khỏe mạnh, không mắc chứng bệnh nguy hiểm này.

Bên cạnh đó, BS Thường cũng nhấn mạnh, việc người mẹ bồi bổ quá nhiều trong thời gian mang thai không liên quan nhiều đến việc đứa trẻ sinh ra mắc rối loạn chuyển hóa. Tuy nhiên, nếu thai nhi có cân nặng to bất thường, thai phụ cần đến các cơ sở y tế uy tín để khám và tư vấn.  (theo Báo Kinhtedothi)

Trước đó, vào lúc 5h sáng hàng 17/12, sản phụ Ngô Thị Hường (23 tuổi, Ứng Hoà) mang thai lần đầu, đa ối. Trước khi vào viện chờ sinh, các bác sĩ đã chỉ định đẻ mổ do thai quá to.

9h15, các bác sĩ mới tiến hành mổ. Bé gái chào đời nặng 4,9kg, hồng hào, khoẻ mạnh.

Trong buổi sáng, có lúc trẻ khò khè nên được các bác sĩ hút đờm, rãi, nhỏ nước muối sinh lý, trẻ đỡ và đêm vẫn bú được bình thường.

Đến 8h sáng hôm sau, cháu bú kém, tím quanh môi nên tiếp tục được hút đờm, rãi, thở oxy. Trẻ hồng hào trở lại.

Sau đó 4 tiếng, trẻ lại có biểu hiện tương tự, sau khi xử trí cháu lại đỡ. Cho đến 16h chiều cùng ngày, trẻ tiếp tục lặp lại các triệu chứng, được các bác sĩ hội chẩn, nghi viêm phổi do sặc sữa nên chuyển tiếp lên BV đa khoa Xanh Pôn cấp cứu.

Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán trẻ bị suy hô hấp độ 3, viêm phế quản phổi nặng, theo dõi nhiễm trùng huyết, bệnh chuyển hoá. Trẻ da tái, môi tím, co kéo cơ hô hấp, phổi có ran ẩm, bụng mềm.

Điều trị tại BV Xanh Pôn đến ngày 20/12, tình trạng cháu không cải thiện, gia đình xin đưa về, trẻ tử vong.

Báo Kinhtedothi đưa tin: bà Nguyễn Thị Đào – bà nội của bệnh nhi tử vong cho biết, trong quá trình ở viện, rất nhiều lần cháu có biểu hiện bất thường, thậm chí tím tái, gia đình đã gọi BS nhưng không được thăm khám.

“Lần đầu tiên cháu bị tím tái, tôi mang sang phòng BS, khi đó hút ở mũi cháu ra rất nhiều đờm, dãi giống như nước ối bị sặc còn trong mũi. Tuy nhiên, BS không hề thăm khám mà bảo tôi về nhỏ nước muối, đến lần thứ 2 cháu bị tím tái, các BS mới khám thì bệnh cháu đã nặng và phải chuyển đi BV Xanh Pôn cấp cứu” - bà Đào kể lại. Hiện nay, theo quan điểm gia đình bà Đào, chính sự thiếu quan tâm, thăm khám của BS khiến cháu bà tử vong do dị vật (nước ối còn trong đường thở), nên gia đình bà yêu cầu BV làm rõ nguyên nhân

Liên quan đến vụ việc, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà cho biết, Sở đã yêu cầu BV đa khoa Vân Đình làm rõ những thiếu sót (nếu có) về tinh thần thái độ, chẩn đoán ban đầu và sẽ xử lý nghiêm các tường hợp có sai sót.

Sở cũng sẽ lập hội đồng chuyên môn để làm rõ nguyên nhân tử vong.

Đọc thêm