Bé trai 4 tuổi nhanh trí cứu mạng em gái trước 'cửa tử'

(PLVN) - Thấy em gái của mình là Bella Oppong-Konadu (2 tuổi) bị nghẹn đồng xu, Shiloh Oppong-Konadu lập tức sơ cứu, đồng thời kêu gọi sự giúp đỡ. 
Ảnh hai anh em trên Facebook.
Ảnh hai anh em trên Facebook.
Shiloh học qua bài học sơ cứu nên biết rằng người lớn phải vòng hai tay quanh bụng nạn nhân và thực hiện động tác ấn bụng để đẩy đồng xu ra. 
Bé Shiloh Oppong-Konadu và Bella Oppong-Konadu.
Bé Shiloh Oppong-Konadu và Bella Oppong-Konadu. 

"Cháu ngay lập tức hét lên với bố rằng Bella đang bị nghẹn và vỗ nhẹ vào lưng em. Cháu được dạy điều này trong các lớp sơ cứu", bé Shiloh cho biết. 

Sự việc xảy ra trung tuần tháng 12/2019. Bé trai 4 tuổi nhanh trí đã cứu được em mình.

"Nhờ Shiloh tham dự bài học sơ cứu Mini First Aid nên cháu đã có thể làm điều quan trọng nhất là thông báo cho người lớn về vấn đề. Cháu thậm chí còn cố gắng làm thông thoáng đường thở của em gái bằng cách vỗ lưng", Jemma Jones, mẹ của các bé, chia sẻ. 

Đọc thêm