Bệnh nhi 12 tuổi phải cắt buồng trứng vì 'u quái'

(PLVN) - Nữ bệnh nhi 12 tuổi ở Hưng Yên bị khối "u quái" đường kính gần 20 cm ở buồng trứng, buộc phải cắt bên buồng trứng. 

Bé N.L.C thi thoảng bị đau bụng nhưng không đau lâu. Ngày 29/4, C đau nhiều nên gia đình đưa cháu ra phòng khám quen khám. Qua siêu âm, bác sĩ nghi ngờ cháu có khối u nang buồng trứng và khuyên gia đình đến Bệnh viện Phụ sản TW khám lại.

Tại Bệnh viện Phụ sản TW, các bác sĩ xác định C. có khối u buồng trứng, tuy nhiên do bệnh nhi sốt cao nên các bác sĩ khuyên gia đình chuyển sang Bệnh viện Việt Đức.

Chiều 7/5, Khoa Phẫu thuật Nhi và trẻ sơ sinh, Bệnh viện Việt Đức đã tiến hành phẫu thuật nội soi bóc khối u buồng trứng có đường kính gần 20 cm cho C. Ca phẫu thuật diễn ra khoảng 2 giờ, các bác sĩ buộc phải cắt bên buồng trứng của bệnh nhi này.

TS Nguyễn Việt Hoa, Trưởng Khoa Phẫu thuật Nhi và trẻ sơ sinh, Bệnh viện Việt Đức, khuyến cáo, khi trẻ có các biểu hiện đau tức vùng hạ vị, bụng to bất thường, phụ huynh nên đưa con tới ngay cơ sở y tế để thăm khám, tránh để xảy ra hậu quả không mong muốn.

Đọc thêm