Bệnh viện dã chiến mới 200 giường sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân Covid-19 tại Hà Nội

(PLVN) - Chiều 3/4, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền cho biết, Bệnh viện dã chiến Mê Linh đã hoàn thiện, sẵn sàng tiếp nhận điều trị bệnh nhân Covid -19.
Bệnh viện dã chiến Mê Linh. Ảnh: Hà Nội mới
Bệnh viện dã chiến Mê Linh. Ảnh: Hà Nội mới

Bệnh viện dã chiến Mê Linh có quy mô hơn 200 giường bệnh, được xây dựng trên cơ sở cải tạo Bệnh viện Đa khoa Mê Linh đã sẵn sàng tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân Covid-19.

Theo đó, các cơ quan chức năng đã trang bị tương đối đầy đủ hệ thống trang thiết bị, vật tư y tế, bố trí 140 cán bộ, nhân viên y tế, sẵn sàng tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân Covid-19.

Trong những ngày vừa qua, đơn vị thi công đã huy động hàng trăm công nhân, chia thành 3 ca, thi công liên tục để khẩn trương cải tạo khu khám, chữa bệnh; xây mới nhà công vụ của cán bộ, nhân viên, nhà chống nhiễm khuẩn, nhà chứa rác thải rắn y tế, các công trình phụ trợ…

Bệnh viện dã chiến Mê Linh được xây dựng cải tảo từ Bệnh viện đa khoa Mê Linh (Ảnh: Thế Đại)
 Bệnh viện dã chiến Mê Linh được xây dựng cải tảo từ Bệnh viện đa khoa Mê Linh (Ảnh: Thế Đại)

Ngoài Bệnh viện dã chiến Mê Linh, đến nay Bệnh viện Bắc Thăng Long (huyện Đông Anh) có quy mô hơn 300 giường bệnh với gần 30 khoa, phòng và hơn 400 cán bộ, nhân viên y tế. Bệnh viện này đã chuyển hết bệnh nhân đang điều trị tại đây sang các cơ sở y tế khác, sẵn sàng tiếp nhận điều trị bệnh nhân Covid-19.

Đọc thêm