Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ : Thực hiện thành công ca ghép thận không cùng huyết thống đầu tiên tại Việt Nam.

(PLO) - Ngày 28/11, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết bệnh viện đã thực hiện thành công ca ghép thận không cùng huyết thống đầu tiên tại Việt Nam giữa người nhận là chị Trần Thị Yến (sinh năm 1975) và người cho là anh Phạm Quỳnh Tri (sinh năm 1975) - chồng chị Yến.

Theo bác sĩ Hoàng Công Lâm, phó Giám đốc BVĐK tỉnh Phú Thọ cho biết, trước đó, chị Trần Thị Yến được chẩn đoán suy thận mạn tính giai đoạn cuối cách đây 4 tháng. Với mong muốn có được cuộc sống khỏe mạnh như trước đây, chị Yến và gia đình có nguyện vọng được ghép thận tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Sau hơn 10 ngày phẫu thuật, điều trị, mọi chỉ số sinh hóa trong máu của chị Yến đều bình thường và anh Phạm Quỳnh Tri, chồng của chị Yến sau khi kiểm tra và làm các xét nghiệm cần thiết, có đủ điều kiện để có thể hiến thận, Phó giáo sư-tiến sỹ Nguyễn Tiến Quyết, nguyên Giám đốc Bệnh viện hữu nghị Việt-Đức khẳng định, việc Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ thực hiện thành công kỹ thuật chuyên sâu ghép thận là bước tiến mới trong công tác khám chữa bệnh, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân của một bệnh viện tuyến tỉnh. Đây là ca ghép thận không cùng huyết thống giữa người chồng cho người vợ lần đầu tiên ở Việt Nam

Ảnh minh họa (Nguồn : internet)
Ảnh minh họa (Nguồn : internet)

So với những lần trước thực hiện ghép thận thay vì các y, bác sỹ ở Bệnh viện hữu nghị Việt-Đức thực hiện các khâu từ đầu đến cuối, kết hợp hướng dẫn cho các y, bác sỹ tại Bệnh viện Phú Thọ thì nay các y, bác sỹ tại Bệnh viện Phú Thọ đã thực hiện rất bài bản, đúng quy trình.

Việc lấy và ghép thận thành công ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ đã góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến Trung ương và giúp người dân được tiếp cận với các dịch vụ, kỹ thuật y tế hiện đại, chuyên sâu, nhất là người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của khu vực trung du, miền núi phía Bắc.

Đọc thêm