Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam kỷ niệm 10 năm thành lập

(PLO) - Chiều 19/7, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam (Núi Thành, Quảng Nam) tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm hình thành và phát triển bệnh viện (2007-2017); đón nhận bằng khen Thủ tướng Chính phủ. 
Tập thể Bệnh viện nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
Tập thể Bệnh viện nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Thanh tham dự. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi lẳng hoa chúc mừng đến tập thể cán bộ, lãnh đạo bệnh viện. 

Ngày 16/4/2007, Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam được thành lập và trực thuộc Bộ y tế. Vào tháng 10/2010, cơ sở mới của bệnh viện được khởi công xây dựng tại xã Tam Hiệp (huyện Núi Thành) với tổng kinh phí đầu tư 45 triệu USD. Đây là công trình hợp tác giữ 2 Chính phủ Việt Nam-Hàn Quốc.

Hiện nay, Bệnh viện hoạt động với quy mô 600 giường bệnh kế hoạch, 820 giường bệnh thực kê, có 38 khoa phòng, gồm 11 phòng chức năng, 19 khoa lâm sàng, 8 khoa cận lâm sàng; với 720 nhân viên. Trung bình hằng năm, Bệnh viện tiếp nhận 125.000 - 130.000 lượt khám bệnh; 30.000 lượt điều trị nội trú. Bệnh viện luôn chú trọng việc đầu tư trang thiết bị hiện đại, cập nhật và triển khai các danh mục kỹ thuật cao mang lại kết quả điều trị tối ưu cho bệnh nhân. 

Bên cạnh đó, Bệnh viện luôn nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, các đoàn thể của Bệnh viện luôn quan tâm đến công tác xã hội từ thiện vì sức khỏe cộng đồng. Bệnh viện luôn nêu cao tinh thần “Thân thiện- trách nhiệm- chuyên nghiệp”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”, thực hiện tốt 12 điều y đức, từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và thái độ, hành vi ứng xử trong thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân khu vực và các tỉnh, thành lân cận.

Với những thành tích đạt được trong 10 năm qua, Thủ tướng Chính phủ đã tặng Bằng khen cho tập thể bệnh viện và 1 cá nhân có thành tích trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ nhân dân.

Đọc thêm